Chủ tịch EC: Nước Anh cần quyết định những điều phải đánh đổi

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định liên minh mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp và đầy tham vọng với "những người bạn Anh," điều quan trọng là Anh phải xác định rõ họ muốn gì.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 11/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 11/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng Anh cần quyết định những điều mà nước này chấp nhận đánh đổi khi tiến hành đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Khi Anh và EU bắt đầu các cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai thời hậu Brexit, EU cho biết dù hai bên có những khoảng cách lớn nhưng vẫn có thể đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay.

Phát biểu họp báo ngày 9/3, Chủ tịch EC khẳng định liên minh mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp và đầy tham vọng với "những người bạn Anh." Điều quan trọng là Anh phải xác định rõ họ muốn gì.

Việc Anh có thể tiếp cận thị trường chung châu Âu gần tới mức nào phụ thuộc vào quan điểm họ sẵn sàng tuân thủ các quy định của thị trường chung tới đâu.

[Anh chi hàng tỷ USD để chuẩn bị cho tiến trình Brexit]

Theo bà von der Leyen, nếu đây không phải lựa chọn của Anh thì London sẽ ngày càng rời xa thị trường chung và sẽ càng khó tiếp cận thị trường chung châu Âu trong tương lai.

Bà von der Leyen nhấn mạnh trong khuôn khổ các cuộc đàm phán quan hệ song phương, Anh phải quyết định những thứ mà họ cần đánh đổi.

Các quan chức Anh và EU đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên kéo dài từ ngày 2-5/3 vừa qua về tương lai quan hệ song phương với "những bất đồng nghiêm trọng."

Trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier cho biết vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và nghiêm túc, song nhấn mạnh hiện vẫn còn 4 điểm khác biệt lớn.

Theo ông, hai bên cần giải quyết những vấn đề bất đồng cần nếu muốn đạt được một thỏa thuận sau Brexit, đó là tiêu chuẩn cao trong cạnh tranh, hợp tác tư pháp, quản trị quan hệ tương lai và thỏa thuận về đánh bắt cá.

Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại thủ đô London của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục