Chủ tịch ngân hàng UBS nhận định về vụ sáp nhập với Credit Suisse

Chủ tịch ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Colm Kelleher nhận định vụ UBS thâu tóm ngân hàng Credit Suisse là giao dịch tài chính lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Chủ tịch ngân hàng UBS nhận định về vụ sáp nhập với Credit Suisse ảnh 1Biểu tượng ngân hàng UBS tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20/3/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Colm Kelleher nhận định vụ UBS thâu tóm ngân hàng Credit Suisse lớn thứ hai nước này có nhiều rủi ro, sau khi thông báo ông Sergio Ermotti sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO) trở lại để triển khai thương vụ.

Ông Ermotti là CEO của UBS từ năm 2011 đến năm 2020 và được cho là sẽ có năng lực tốt hơn CEO hiện nay để thực hiện thương vụ này.

UBS và Credit Suisse đều nằm trong số các ngân hàng được đánh giá là có vai trò quan trọng trên thế giới.

[WSJ: UBS có thể hạ danh mục đầu tư vận tải 10 tỷ USD của Credit Suisse]

Ông Kelleher nói vụ thâu tóm trên là giao dịch tài chính lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Việc UBS mua lại Credit Suisse là nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sau những lo ngại về tác động từ vụ phá sản của các ngân hàng Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục