Chủ tịch Trung Quốc hội kiến Thủ tướng Nga Putin

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến Thủ tướng Nga Putin nhằm trao đổi ý kiến về phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Nga.
Ngày 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hộikiến Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang ở thăm nước này nhằm trao đổi ý kiến vềphát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Nga.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướngPutin, và gọi ông Putin là "người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc". Theo Chủtịch Hồ Cẩm Đào, chuyến thăm của Thủ tướng Putin sẽ thúc đẩy sự phát triển quanhệ hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng hai nước cần mở rộng hợp tác và đầu tư songphương nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của khủng khoảng tài chính toàn cầuđối với cả hai nước; kêu gọi làm sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau về chính trị vàchiến lược, mở rộng giao lưu hợp tác song phương nhân kỷ niệm 10 năm kí Hiệp ướcThân thiện, Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga. Chủ tịch Hồ Cầm Đào cũng kêu gọităng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế-thươngmại, với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2015.

Về phần mình, Thủ tướng Nga Putin cho rằng quan hệ song phương đang pháttriển thuận lợi, đồng thời đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế vàthương mại giữa hai nước. Ông Putin cho biết Nga sẽ tăng cường hợp tác chiếnlược với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ năng lượng, hàng không, thámhiểm vũ trụ.

Trước đó, cũng trong ngày 12/10, Thủ tướng Ôn Gia bảo và Thủ tướng Putinđã ký thông cáo báo chí chung, khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợptác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, đẩy mạnh trao đổi vănhóa và xã hội; tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế tại các diễn đàn toàncầu.

Về hợp tác kinh tế song phương, hai bên đề ra mục tiêu kim ngạch thươngmại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2015 và đạt 200 tỷ USD vào năm 2020, nhấttrí giảm các thủ tục hải quan, thúc đẩy các dự án đầu tư chung, khuyến khíchdoanh nghiệp hai nước liên kết trong các lĩnh vực công nghệ cao, hợp tác xâydựng và điều hành các khu kinh tế đặc biệt tại Nga, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạtầng kết nối đường bộ giữa hai nước, cải thiện mô hình hợp tác tài chính, tăngsử dụng đồng nội tệ trong hoạt động thương mại song phương. Hai bên cũng thỏathuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môitrường, hàng không vũ trụ, năng lượng...

Nhấn mạnh Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an cần đóng vai trò quan trọngtrong các vấn đề quốc tế, Nga và Trung Quốc nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy xâydựng một thế giới đa cực, quan hệ quốc tế dân chủ hơn và coi trọng luật phápquốc tế.

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, an ninhlương thực, phát triển bền vững, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và cácvấn đề quốc tế khác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Tổchức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các tổ chức quốc tế khác. Hai nước Nga và TrungQuốc sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Nhóm 20 nền kinh tế phát triển (G-20)để cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế.

Trưa 12/10, Thủ tướng Nga Putin đã rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thămTrung Quốc kéo dài hai ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.