Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 81 năm Ngày thành lập Mặttrận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011), nghe kết quả thực hiệnphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của ấp Hiệp Phước.
Ấp Hiệp Phước hiện có 465 hộ với 1.737 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp,một số hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán… Nơi đây chủ yếu là người Kinh và Khmer(116 hộ dân tộc Khmer), có 3 tôn giáo là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài. Làmột ấp nằm ở khu vực biên giới, nhưng trong những năm gần đây Hiệp Phước khôngngừng phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.
Từ đầu năm 2011 đến nay, Hiệp Phước tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúpnhau phát triển kinh tế gia đình, đã có 240 hộ được vay vốn sản xuất với số tiềnhơn 2,3 tỷ đồng. Nhờ đó, có 18 hộ vươn lên thoát nghèo. Địa phương vận động cácmạnh thường quân ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 187 phần quà,trị giá 200 triệu đồng và xây tặng 10 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.
Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảmhoan nghênh những thành tích ấp Hiệp Phước đã đạt được trong phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác mặt trận tạiđịa phương. Ông mong các tầng lớp nhân dân Hiệp Phước tiếp tục học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thiđua yêu nước và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.
Cùng ngày, ông Huỳnh Đảm cùng lãnh đạo tỉnh tặng nhà đại đoàn kết cho gia đìnhông Nguyễn Văn Tư thuộc diện nghèo ở ấp Hiếp Phước; thăm và động viên cán bộ,chiến sỹ đồn biên phòng Phước Tân (xã Thành Long, huyện Châu Thành). Ông chia sẻnhững khó khăn với cán bộ chiến sỹ của đồn, đánh giá cao những kết quả mà đồnPhước Tân đạt được; đồng thời khẳng định biên phòng là một lực lượng đặc biệtcủa mặt trận, đóng góp quan trọng vào khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhândân biên giới đoàn kết, phát triển kinh tế và bảo vệ biên cương Tổ quốc./.