Chùa Ông ở Đồng Nai là di tích văn hóa quốc gia

Đồng Nai đã tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho Thất phủ cổ miếu (hay còn gọi là chùa Ông), Biên Hòa.Biên tập bài viết
Ngày 17/4, Ban Quản lý di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai và cộng động ngườiHoa đã tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho Thấtphủ cổ miếu (hay còn gọi là Chùa Ông) ở xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Tỉnh cũng tổ chức lễ khánh thành trùng tu tôn tạo Chùa Ông sau hai năm sửachữa với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Chùa Ông được xây dựng vào năm 1684, là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất vàlà trung tâm văn hóa cổ của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ.

Ngôi chùa ngoài giá trị văn hóa, tín ngưỡng còn mang giá trị lịch sử gắn liềnvới sự phồn thịnh một thời của thương cảng Cù lao phố và sự phát triển của vùngđất Biên Hòa-Đồng Nai hơn 300 năm trước đây.

Việc khánh thành trùng tu Chùa Ông có ý nghĩa đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huycác giá trị hiện có của ngôi chùa, bởi Chùa Ông đã trở thành nơi tín ngưỡng dângian của đông đảo cư dân ở thành phố Biên Hòa và các vùng phụ cận./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định UNESCO là tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách đoạt giải. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia 2025

Tối 8/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8.