Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Không chủ quan, đúng quy chế

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 ở nhiều địa phương trên cả nước, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý các địa phương về công tác tập huấn.
Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Không chủ quan, đúng quy chế ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra Điểm thi Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sát sao với công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, trong những ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra đến nhiều địa phương trên cả nước để kiểm tra công tác chuẩn bị của các địa phương.

Tập trung mọi nguồn lực

Tập trung mọi nguồn lực cho kỳ thi, cả nhân lực đến vật lực, là ghi nhận của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với công tác chuẩn bị thi của các địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt nhấn mạnh các địa phương cần chú trọng yếu tố con người.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Hà Nội, địa phương chiếm tới hơn 1/10 số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước, phạm vi rộng, thành phần thí sinh đa dạng, mức độ huy động người, thiết bị cho kỳ thi rất lớn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc chuẩn bị thi của Hà Nội sẽ nặng nề hơn các địa phương khác, mức độ đòi hỏi tính chu đáo, sự an toàn cao hơn.

Nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong công tác chuẩn bị và tổ chức thi của Hà Nội, điều Bộ trưởng lưu ý đầu tiên là đội ngũ cán bộ coi thi. Với một số lượng lớn, trên 14.000 cán bộ, giáo viên được huy động cho công tác coi thi, Bộ trưởng đề nghị Hà Nội quan tâm tới công tác tập huấn cho đội ngũ này. “Quá trình tập huấn nhấn mạnh những điểm cần thiết, lưu ý rút kinh nghiệm từ những năm trước, đâu là những việc cán bộ coi thi hay mắc phải và làm chưa chính xác cần lưu tâm hơn”, Bộ trưởng yêu cầu. Tư lệnh ngành giáo dục cũng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là cán bộ, giáo viên, các lực lượng phục vụ kỳ thi làm đúng, làm đủ, chính xác, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt.”

Làm đúng quy chế, không chủ quan, không sáng tạo cũng là chỉ đạo của Bộ trưởng với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn, chỉ đứng sau Hà Nội. Theo bộ trưởng, công tác chuẩn bị toàn diện, mọi mặt các điều kiện là khâu quan trọng quyết định thành công của Kỳ thi. Năm nào cũng thi nhưng năm nào cũng phải cẩn thận, chuẩn bị với điều kiện tốt nhất, không thể chủ quan.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo thi Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý đặc biệt cho khâu tập huấn đối với cán bộ làm thi. Với những thầy cô đã có kinh nghiệm nhiều năm tham gia vẫn phải tập huấn đầy đủ như người mới làm, tránh tâm lý càng tham gia nhiều càng chủ quan.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Không chủ quan, đúng quy chế ảnh 2Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho hay ban chỉ đạo thi thành phố đã quán triệt chung đến các hiệu trưởng nhà trường về việc làm thi không sáng tạo, bám sát đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi điểm thi đều có một tập tài liệu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo tất cả các quy trình đúng quy định.

Chú trọng công tác bảo mật, thanh tra

Bên cạnh việc tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ làm thi, công tác bảo mật đề thi và thanh tra thi cũng là những nội dung được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở các địa phương.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Bắc Kạn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn để chuẩn bị tổ chức kỳ thi của địa phương nhưng đồng thời cũng đặc biệt lưu ý với tỉnh Bắc Kạn về tính bảo mật trong các khâu của kỳ thi, đặc biệt là bảo mật đề thi.

Thứ trưởng cũng đề nghị Bắc Kạn phải được thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thanh tra phải có trách nhiệm nhắc nhở các địa điểm rà soát lại các khâu, các bước, các quy trình có trong quy chế để thực hiện đồng bộ, theo đúng quy chế; phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm từng cá nhân. Tất cả các công việc, các khâu đoạn phải được phối hợp, kiểm soát, siết chặt, như vậy mới tạo nên thành công của cả kỳ thi.

[Hà Nội hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT]

Bảo mật đề thi và bảo đảm an ninh thi cũng là lưu ý của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khi kiểm tra thi tại Thái Nguyên. Làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng, mang tính toàn quốc, trong đó, việc bảo mật an toàn cho đề thi được ưu tiên hàng đầu, quyết định phần nhiều việc thành công của cả kỳ thi. Do đó, mọi nơi, mọi lúc, mọi quy trình ở tất cả các khâu đều phải được bảo mật, an toàn, nghiêm ngặt và cẩn trọng.

Thứ trưởng cũng lưu ý công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ và đúng quy trình, phải để cán bộ hiểu rõ từng việc làm, từng quy trình, quy định trong quy chế của kỳ thi.

“Phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, giao trách nhiệm từng người tại từng quy trình, tránh tình trạng chồng chéo nhằm giải quyết vướng mắc thuân lợi trên nguyên tắc nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế,” Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 28 và 29/6 tới đây, với sự tham gia của trên một triệu thí sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục