Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Bộ này có thể tiếp tục duy trì Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ trụ sở Quốc hội Mỹ thêm một vài tháng tới theo yêu cầu của cảnh sát Đồi Capitol.
Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Eric Swalwell của bang California là hạ nghị sỹ thứ hai khởi kiện cựu Tổng thống Donald Trump về vụ người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã thu được thông tin tình báo cho thấy âm mưu xâm phạm Đồi Capitol của một nhóm phiến quân có thể xảy ra vào thứ Năm, ngày 4/3.
Trước đó một ngày, quyền Cảnh sát trưởng Đồi Capitol Yogananda Pittman nói với các nhà lập pháp rằng, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có ý định "làm nổ tung" trụ sở Quốc hội Mỹ.
Các quan chức an ninh thừa nhận dựa vào những thông tin tình báo mà họ nhận được, họ đã không lường trước được hàng trăm người ủng hộ ông Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội.
Chỉ có 57 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu luận tội Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu không đạt con số 67 phiếu ủng hộ cần thiết để luận tội vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Những vụ bạo lực tại Đồi Capitol ngày 6/1 đã phần nào phơi bày một mâu thuẫn quan trọng trong xã hội hiện đại của nước Mỹ, đó là vai trò của Internet như một công cụ làm suy thoái dân chủ.
Hàng nghìn vệ binh từ tất cả 50 bang, ba vùng lãnh thổ và thủ đô Washington đã được triển khai tại thủ đô của Mỹ sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Đồi Capitol.
Ngoài những vấn đề nổi cộm được bàn luận nhiều liên quan nền dân chủ Mỹ, một số vấn đề khác được đặt ra như rạn nứt trong lòng đảng Cộng hòa và khả năng luận tội ông Trump sau sự kiện Đồi Capitol.
Khoảng 5.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thủ đô Washington, D.C. cho đến giữa tháng Ba, thời điểm dự kiến kết thúc phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump.
Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell đề xuất cần phải cho ông Trump nhiều thời gian hơn, ít nhất phải bằng thời gian trong các phiên luận tội trước đây.
Chủ tịch Ủy ban cải cách và giám sát Hạ viện Mỹ yêu cầu FBI điều tra Parler về nghi vấn mạng xã hội này hỗ trợ việc lên kế hoạch và kích động bạo lực trong vụ người biểu tình tấn công Điện Capitol.
Ngày 20/1, nước Mỹ chính thức bước sang một trang mới khi Tổng thống đắc cử Joe Biden làm lễ nhậm chức, khép lại bốn năm nhiều biến động dưới thời Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump.
Mạng truyền thông xã hội YouTube thuộc sở hữu của Google đã xác nhận việc gia hạn lệnh cấm đối với những video mới được thêm vào kênh của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump.
Trong bài phát biểu tại Thượng viện, ông Mitch McConnell nêu rõ: "Đám đông đã bị tiêm nhiễm những lời gian dối. Họ đã bị Tổng thống và những nhân vật quyền lực khác kích động."
Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 18/1, lực lượng chức năng liên bang đã bắt giữ một phụ nữ đến từ bang Pennsylvania, với cáo buộc lấy cắp máy tính cá nhân trong Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong tối 18/1 (giờ Việt Nam) bất ngờ bị gián đoạn sau khi có thông tin về nguy cơ an ninh.
Tướng Hokanson nhấn mạnh lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đang phối hợp với Cơ quan Mật vụ và FBI để sàng lọc tất cả quân nhân sẽ được triển khai trong ngày 20/1.