Một lần nữa nước Mỹ lại cho thấy tình trạng bị chia rẽ và phân cực sâu sắc với những mâu thuẫn và bất đồng khó có thể hóa giải khi hàng nghìn người biểu tình quá khích tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Thượng viện Mỹ đã bác bỏ phản đối đầu tiên nhằm vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại bang Arizona, theo đó ông Joe Biden giành chiến thắng và thu về 11 phiếu đại cử tri.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa tuyên bố công khai chống lại kế hoạch được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhằm nỗ lực đảo ngược kết quả chiến thắng của ông Joe Biden.
Chi tiết về danh tính của người phụ nữ này chưa được công bố. Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động để vãn hồi trật tự khi những kẻ quá khích ủng hộ ông Trump làm loạn trong tòa nhà Quốc hội.
Hơn 1.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia ở Washington đã được huy động để giữ gìn trật tự tại Điện Capitol, trong khi chính quyền nhiều bang khác cũng lên kế hoạch cử lực lượng đến hỗ trợ.
Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động quá khích của người biểu tình quá khích ủng hộ ông Donald Trump, gọi đây là "những kẻ khủng bố nội địa" khi xâm phạm tòa nhà Quốc hội.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều phản đối cuộc bạo loạn xảy ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ, đồng thời hy vọng tình hình sẽ sớm được giải quyết để đảm bảo nền dân chủ của Mỹ được giữ vững.
Sau phiên làm việc kéo dài trong đêm 6/1 (7/1) giờ Việt Nam, lưỡng viện của Quốc hội Mỹ đã xác nhận kết quả bầu cử ở từng tiểu bang, qua đó công nhận ông Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ.
Phiên họp chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden đã bị gián đoạn khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã tổ chức biểu tình, đập phá và xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ.
Theo kênh truyền hình MSNBC, Thượng viện Mỹ dự kiến nhóm họp lại vào lúc 20h tối 6/1 (8h sáng 7/1 giờ Hà Nội). Thông tin từ sở cảnh sát Washington người phụ nữ bị bắn tại sân nhà quốc hội đã tử vong.
Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong lúc đang diễn ra phiên họp xác nhận phiếu đại cử tri để tìm ra người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.
Cảnh sát Mỹ đang chĩa súng vào bất kỳ người nào có ý định tiến tới cổng Hạ viện và đang đối phó các thông tin về khả năng có bom ống được đặt nhiều nơi ở Washington D.C.
Theo nguồn tin tại Mỹ, lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện đã an toàn tại một địa điểm bí mật không được công bố, nguồn tin cũng cho biết người phụ nữ đã bị bắn tại sân nhà quốc hội đang nguy kịch...
Quốc hội Mỹ đã phải sơ tán và cảnh sát đã phải vào cuộc khi đám đông người biểu tình cố gắng vào bên trong Quốc hội, nơi diễn ra phiên họp kiểm phiếu bầu cử tri đoàn để xác nhận Tổng thống Mỹ.
Chiến thắng của ứng cử viên Thượng nghị sỹ Jon Ossoff có ý nghĩa quan trọng khi đảng Dân chủ giành được 2 ghế cần thiết để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa.
Tính đến 10 giờ tối 5/1 (giờ địa phương), với 97% số phiếu được kiểm, ông Warnock giành được 2.208.580 số phiếu ủng hộ (50,4%), trong khi đó bà Loeffler có được 2.172.931 phiếu (49,6%).
Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông không có quyền ngăn cản việc chứng thực chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại quốc hội.