Mỹ rút kế hoạch hạn chế thiết bị bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc
Mỹ chính thức rút kế hoạch hạn chế nhập khẩu thiết bị bay không người lái Trung Quốc, sau nhiều cuộc họp và phản đối từ các nhà sản xuất như DJI.
Mỹ chính thức rút kế hoạch hạn chế nhập khẩu thiết bị bay không người lái Trung Quốc, sau nhiều cuộc họp và phản đối từ các nhà sản xuất như DJI.
Do chưa có thỏa thuận chính thức được cả Mỹ và Trung Quốc bên xác nhận, giới giao dịch cho rằng sự không chắc chắn về triển vọng bán hàng đang gây sức ép lên giá đậu tương.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết không chấp nhận kết luận điều tra theo Mục 301 của Mỹ và phản đối việc Washington áp thêm thuế đối với các sản phẩm bán dẫn của Bắc Kinh.
Mỹ kết luận Trung Quốc áp dụng các chính sách phi thị trường, bao gồm những chính sách hỗ trợ không công bằng và kéo dài đối với khu vực tư nhân nhằm giành ưu thế trong lĩnh vực này.
Giới chức Mỹ theo dõi sát các cam kết từ Bắc Kinh và ghi nhận Trung Quốc đang tuân thủ, trong đó có việc mua đậu tương và triển khai các nội dung liên quan tới thương mại, đầu tư và quản lý xuất khẩu.
Mỹ khẳng định việc thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đạt kết quả tích cực sau cuộc trao đổi cấp cao, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác và thúc đẩy giải quyết những vấn đề tồn đọng.
Theo Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh quy mô thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cần thu hẹp hơn để hai bên không quá phụ thuộc vào nhau, và cần tập trung vào các lĩnh vực hàng hóa không nhạy cảm.
Một dự luật mới của Mỹ nhằm hạn chế nhập khẩu thiết bị sản xuất chip từ Trung Quốc và các quốc gia khác, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.
Giới phân tích cho rằng môi trường giá yếu tại Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó gián tiếp hỗ trợ kinh tế Mỹ.
Mỹ đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ hoãn áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với các khoáng sản đất hiếm và nam châm thiết yếu.
Các nguồn tin cho hay Tesla đang đặt mục tiêu chuyển đổi tất cả các linh kiện còn lại sang những linh kiện được sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong một hoặc hai năm tới.
Báo cáo của USDA được công bố sau khi chính phủ mở cửa trở lại, cho thấy chỉ có hai giao dịch mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc kể từ cuộc gặp song phương, với tổng khối lượng là 332.000 tấn.
Việc Trung Quốc yêu cầu cấp phép xuất khẩu 13 hóa chất dùng để sản xuất fentanyl là một chỉ dấu nữa cho thấy căng thẳng đang "tan băng" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Với quyết định trên, khoảng 3,2 tỷ USD phí cảng hằng năm đối với các tàu cỡ lớn do Trung Quốc đóng và/hoặc vận hành đến cảng Mỹ sẽ được miễn phí cảng tạm thời trong 12 tháng.
Trung Quốc nêu rõ bốn "lằn ranh đỏ," trong đó có hệ thống chính trị và quyền phát triển; nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và quan ngại chính của nhau.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ "ngừng áp dụng các biện pháp thuế bổ sung" được ban hành theo lệnh hồi tháng 3 nhằm vào danh mục các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 1,4 tỷ USD với start-up đất hiếm nhằm xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, giảm phụ thuộc Trung Quốc trong công nghệ và quốc phòng.
Theo thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương trong niên vụ kết thúc tháng 1/2026 và cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, ứng dụng TikTok sẽ được tách thành một liên doanh mới của Mỹ do một nhóm các nhà đầu tư Mỹ sở hữu, bao gồm Oracle và công ty đầu tư Silver Lake Partners.
Bắc Kinh cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhiều đồng thuận, trong đó có việc tạm dừng một số biện pháp thuế quan, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và đầu tư.
Thỏa thuận giảm thuế và nối lại nhập khẩu nông sản đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc được xem là bước hòa hoãn chiến thuật, giúp tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho đối thoại ổn định hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%.
Theo ông Trump, Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có thể cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung; hai nước nên là đối tác và bạn bè bởi đây là bài học từ lịch sử và là sự tất yếu của thực tế.
Mỹ hạn chế thiết bị viễn thông Trung Quốc do lo ngại an ninh quốc gia, cấm nhiều sản phẩm của Huawei, ZTE, và các công ty khác trên thị trường Mỹ.
Theo The Wall Street Journal, nếu Bắc Kinh có hành động cắt giảm xuất khẩu các hóa chất dùng để sản xuất fentanyl, Mỹ sẽ giảm một nửa mức thuế 20% liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc.
Những nhà đàm phán từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã vạch ra một khuôn khổ vào ngày 26/10 cho một thỏa thuận nhằm khiến Mỹ tạm ngừng tăng thuế và Trung Quốc bớt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Cam kết mua lượng lớn đậu tương của Mỹ cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang ấm lên, tạo nền tảng thuận lợi cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin rằng mọi chi tiết đều đã được thống nhất xong xuôi và hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc sẽ chính thức hoàn tất thỏa thuận TikTok vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận vào ngày 30/10 tới.
Đại diện Bộ Tài chính Mỹ nhận định ngày đàm phán đầu tiên giữa các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tại Kuala Lumpur "rất mang tính xây dựng."