Trong khi các lãnh đạo Mỹ, Nga đang xem xét tiến hành cuộc gặp thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cho biết ông đang cân nhắc về một hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã gửi lời mời, Nhà Trắng ngày 27/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thăm Moskva một khi ông nhận được lời mời chính thức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố không có sự thay đổi trong chính sách sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 16/7 tại Helsinki.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã mời người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến Moskva, đồng thời nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo đều sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai.
Ngày 26/7, Đại diện thường trực của Nga ở LHQ Vasily Nebenzia tuyên bố Moskva ủng hộ xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ sau khi có tuyên bố của Đại diện thường trực của Mỹ ở LHQ Haley.
Thứ trưởng ngoại giao Nga Aleksandr Grushko đã thảo luận với nhóm chuyên gia Mỹ về những vấn đề ổn định chiến lược, bao gồm cả tình hình xung quanh Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bảo vệ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong bối cảnh các thượng nghị sỹ của hai đảng đều chỉ trích “màn thể hiện” của ông chủ Nhà Trắng tại Helsinki.
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vừa qua ở Helsinki chứng tỏ Moskva sẵn sàng hợp tác với Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về vấn đề tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại Donbass nhưng các bên vẫn chưa có phản ứng gì sau đó.
Nhà Trắng vẫn chưa xác định bất cứ thông tin cụ thể nào liên quan cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Giới chức Nga xác nhận, sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7, nước này vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp tương tự với Mỹ tại thủ đô Washington như phía Mỹ đề nghị.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva hy vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ tạo xung lực làm sâu sắc hợp tác quân sự với Washington và các nước thành viên NATO.
Ngày 24/7, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tuyên bố gửi đến Quốc hội Mỹ "thông điệp" Moskva sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Washington về giải giáp hạt nhân.
Điện Kremlin ngày 24/7 cho biết Nga đã nhận được lời mời của Mỹ dành cho Tổng thống Vladimir Putin để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Washington.
Tổng thống Mỹ ngày 23/7 lên tiếng bác bỏ những thông tin về khó khăn trong đàm phán với Triều Tiên, bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua với người đồng cấp Nga.
Tổng thống Mỹ tuyên bố "không nhượng bộ bất cứ điều gì" trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tuần trước với ông Putin song vẫn lảng tránh về chi tiết cuộc đối thoại cá nhân gây tranh cãi ở Helsinki.
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Mỹ và Nga đang nỗ lực cải thiện quan hệ và xúc tiến triển khai các kết quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước tại Helsinki hồi tuần trước.
Nghị sỹ thành viên Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga cho biết sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, thế giới đang mong chờ liên quân của Mỹ theo đuổi những chính sách có trách nhiệm hơn ở Syria.