Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hội nghị lần này tập trung vào tình hình thực tế hiện nay, tiến trình hòa giải dân tộc, tái thiết sau xung đột tại và đảm bảo an ninh.
Quan chức UN Women đề cập tới việc Taliban đã ban hành hơn 50 sắc lệnh, chỉ thị và hạn chế, qua đó kìm hãm cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái, cho rằng đây là sự phân biệt giới tính sâu sắc.
Sau 2 năm, dù đã chứng kiến một số điểm tích cực dưới sự điều hành của lực lượng Taliban, vẫn còn rất nhiều điều gây quan ngại về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội tại quốc gia Tây Nam Á.
Hạn hán kéo dài 3 năm trên khắp Afghanistan đang gây nhiều thiệt hại, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết 15,3 triệu người đối mặt với mất an ninh lương thực tại đất nước gần 42 triệu dân này.
Giới chức địa phương cho hay vụ việc xảy ra tối 6/8 tại làng Satkai, huyện Zazai Maidan ở miền Đông Afghanistan trong một bữa ăn từ thiện dành cho người dân tại làng này.
Phái đoàn Mỹ thể hiện "mối quan ngại sâu sắc" về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đồng thời cho rằng cần duy trì hoạt động của các tổ chức viện trợ và cơ quan của Liên hợp quốc tại đây.
Một báo cáo của Mỹ cho thấy các quan chức Mỹ đã thiếu các quyết định rõ ràng và không có sự quản lý tập trung trong đợt sơ tán công dân và người nước ngoài khỏi Afghanistan năm 2021.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho rằng cộng đồng quốc tế có thể đối thoại và can dự để giúp Chính phủ lâm thời Afghanistan xây dựng tính toàn diện về chính trị.
Số vũ khí, đạn dược bị cảnh sát Afghanistan tịch thu trong chiến dịch ở Takhar gồm súng trường tự động Kalashnikov, súng máy PK, lựu đạn, súng phóng tên lửa, súng lục, mìn sát thương và thiết bị nổ.
Vụ nổ xảy ra ngày 8/6 tại một đền thờ Hồi giáo ở Faizabad, nơi đang diễn ra lễ tang ông Mawlawi Nisar Ahmad Ahmadi, Phó tỉnh trưởng Badakhshan vừa bị sát hại, đã khiến 11 người thiệt mạng.
Phó tỉnh trưởng Mawlawi Nisar Ahmad Ahamdi và lái xe riêng đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom khi xe của ông này đi qua thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan.
Viện trợ cho Afghanistan giảm mạnh do các nước tài trợ phản đối những hạn chế mà Taliban áp đặt với nhân viên viện trợ nữ và cố gắng đối phó với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới.
Ngoại trưởng Pakistan và ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban, đã đạt thỏa thuận tăng cường thương mại, giảm căng thăng khu vực biên giới.
Những lo ngại về sự ổn định của Afghanistan đang gia tăng khi đất nước này phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo dưới sự cai trị của lực lượng Taliban.
Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết hiện 97% dân số Afghanistan đang sống trong cảnh nghèo đói, trong khi khoảng 60% dân số cần hỗ trợ nhân đạo để duy trì cuộc sống trong năm nay.
Hội đồng Bảo an yêu cầu Taliban “nhanh chóng đảo ngược những chính sách và hành động hạn chế nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái."
Đối tượng này là một thành viên chủ chốt của IS-K trực tiếp tham gia các hoạt động lên kế hoạch như vụ Abbey Gate, và giờ không còn có thể lên kế hoạch hoặc tiến hành các cuộc tấn công nữa.
Lãnh đạo chính quyền Taliban ở Afghanistan nhấn mạnh Taliban không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào và "mong đợi điều tương tự từ những quốc gia khác.”
Các sắc lệnh hạn chế quyền của phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho LHQ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất kinh tế và thậm chí cả dòng viện trợ cho nước này.