Có giải pháp an toàn cho trồng thanh long trái vụ

Vụ thanh long năm nay, người trồng thanh long Bình Thuận đã an tâm khi sử dụng “Tủ điều khiển chong đèn thanh long tự động.”
Sản xuất thanh long chong điện trái vụ đang mang lại hiệu quả kinh tếrất cao cho người nông dân ở Bình Thuận.

Tuy nhiên, người nông dân gặprất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với nạn mất cắp dây điện, bóng điệnbị phát nổ khi mưa gió bất ngờ, điện giật…gây thiệt hại lớn đến sảnxuất. Nhưng vào vụ thanh long chong đèn năm nay, nhiều vườn thanh longđã an tâm sản xuất khi đưa vào sử dụng “Tủ điều khiển chong đèn thanhlong tự động,” đây là mô hình khá mới đang thu hút sự quan tâm của ngườitrồng thanh long vì tính thiết thực của nó.

Anh ĐàoPhi Hải (thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam , Bình Thuận)người đã nghiên cứu và chế tạo thành công “Tủ điều khiển chong đèn thanhlong tự động” cho biết đây là một giải pháp tiện ích và an toàn vềđiện cho người nông dân. Hiện nay nhiều vườn thanh long ở huyện HàmThuận Nam, Hàm Tân…đã tiến hành lắp đặt và đưa vào hoạt động.

Theo anh Hải, sản phẩm này có những tính năng như tự động bật, tắt đèntheo ý muốn; giúp đóng mở điện chính xác theo giờ hẹn trước, tránhtrường hợp người lao động quên không đóng mở điện. Hơn nữa thiết bị tựlàm việc liên tục không cần đến người, hạn chế nguy hiểm do tiếp xúc vớicông tắc điện.

Đặc biệt khi có trộm, thiết bị lập tức phát cảnh báobằng âm thanh (hú còi) hoặc thông báo qua điện thoại (báo động từ xa)cho người sử dụng biết để có phương án ứng phó kịp thời. Khi bị cúpđiện, hệ thống cảnh báo trộm sẽ chuyển sang dùng nguồn điện từ ắc quygắn sẵn, có thể hoạt động được 24 giờ…

Anh Trần QuangThành (thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) cho biết với diệntích 1ha, người trồng thanh long phải chong khoảng 600-800 bóng đèn.Khi mưa bất chợt không ngắt điện kịp, số bóng bị hư (nổ) từ 8-10%, thiệthại khoảng 500.000 đồng. Suốt vụ, nếu gặp mưa nhiều lần có thể gâythiệt hại lớn.

Từ khi đưa vào sử dụng tủ điều khiển tựđộng, gia đình anh đã tiết kiệm được nhiều khoản chi phí, an toàn khi sửdụng. Thiết bị tự động tắt đèn khi có trời mưa nên không còn tình trạngnổ bóng. Với thiết bị này gia đình anh tiết kiệm được khoảng 9 triệuđồng/vụ, tương ứng với thuê một người chong đèn suốt vụ khoảng 9 tháng,không còn bị mất trộm dây điện, an tâm sản xuất.

Theoanh Hải, với mức đầu tư khoảng 12 triệu đồng cho một trạm biến áp 50KVA, thiết bị có thể sử dụng trong 10 năm. So với áp dụng chong đèn thủcông, mỗi năm người dân sẽ tiết kiệm trên 10 triệu đồng. Hiện nay, ngườitrồng thanh long Bình Thuận rất quan tâm đến mô hình này để áp dụng chovườn nhà vì hiệu quả thiết thực của nó. Ngoài ra, tủ điều khiển chongđèn thanh long tự động còn được áp dụng để hẹn giờ hệ thống tưới phun tựđộng, tưới nhỏ giọt đối với vườn cây./.

Hồng Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).