Có thể nhân rộng mô hình trường Đại học Quốc tế

Phó Thủ tướng khẳng định, mô hình trường Đại học Quốc tế là bài học quan trọng cho giáo dục đại học ở VN, có thể phát triển, nhân rộng.

Ngày 5/8, làm việc tại trường Đại học Quốc tế, thuộc Đại học Quốc gia Thành phốHồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, mô hình trường Đại họcQuốc tế là bài học “sống” quan trọng cho giáo dục đại học ở Việt Nam, có thểphát triển và nhân rộng ra các trường khác.

Đánh giá cao chính sách quản lý con người của Đại học Quốc tế, vừa tận dụngtối đa “chất xám”, vừa phát huy tốt khả năng sáng tạo của đội ngũ khoa học, PhóThủ tướng cho rằng Đại học Quốc tế đã thực sự tạo được một môi trường hoạt độnghiệu quả, thu hút và giữ chân được các nhân tài từ các nước phát triển về giảngdạy và nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Đại học Quốc tế không nên duy trì hoạtđộng của trường bằng nguồn kinh phí chủ yếu là thu từ người học, mà phải cóchính sách mở rộng các nguồn thu khác từ chuyển giao công nghệ, hoặc từ xã hộihóa.

Mặc dù cơ bản đạt được những chuẩn mực quốc tế trong đào tạo và quản lý,nhưng trong tương lai Đại học Quốc tế cần phấn đấu có thứ hạng cao trong hệthống các đại học châu Á, thu hút đông sinh viên nước ngoài đến học.

Được thành lập và bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2004-2005, đếnnay, Đại học Quốc tế đã thu hút trên 2.500 sinh viên với 10 ngành đào tạo thuộccác lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật; có 3 khóa tốt nghiệp ra trường, trong đó 100%sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm tốt với lương tối thiểu 9 triệu đồng/tháng.

Về chất lượng đào tạo, năm 2009 ngành công nghệ thông tin của Đại học Quốc tếđã đạt các tiêu chuẩn chung của AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á); tiếnđến 100% ngành đào tạo đăng ký kiểm định theo AUN vào năm 2011 và năm 2017 đạtkiểm định ABET cho các ngành kỹ thuật, AACSB cho khoa Quản trị Kinh doanh.

Đại học Quốc tế hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn, với khoảnngân sách nhà nước cấp rất ít (chỉ khoảng 2-3% tổng chi thường xuyên), nguồnkinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịchvụ... của trường chủ yếu từ thu học phí. Năm học 2008-2009, tổng chi thườngxuyên của trường là trên 49 tỷ đồng, thì thu học phí là gần 47 tỷ đồng, chiếm95,6%.

Nhiều đại biểu tán thành nhận định của Phó Thủ tướng và ủng hộ chủ trương tăngcường đầu tư phát triển Đại học Quốc tế để xây dựng thành một mô hình tiêu biểunhân rộng ra toàn hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Ông Nguyễn Trường Giang(Bộ Tài chính) cho rằng, mô hình Đại học Quốc tế được xem là “đích” mà cáctrường đại học trong nước phải hướng đến và xây dựng. Đây là một mô hình mangdáng dấp của một trường đại học có thể sánh với các trường đại học chất lượng cao trên thếgiới.

Theo ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì, mặc dù môhình Đại học Quốc tế chưa nằm trong các cơ chế hoạt động của Luật Giáo dục, nhưng đã được thực tế chấp nhận. Với mức thu học phí 1.500USD/sinh viên/năm, có thể tăng thêm nữa nhưng vẫn được chấp nhận nếu đáp ứngđược yêu cầu về chất lượng đào tạo tiên tiến.

Tiến sĩ Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế cho biết, trước nhu cầu ngàycàng đông, khối lượng cán bộ, giảng viên phát triển không ngừng, Đại học Quốc tếđang đứng trước bài toán khó về cơ sở vật chất. Với chiến lược phát triển đếnnăm 2015, chỉ tiêu là 10m2/sinh viên (tổng số sinh viên đến 2015 là 8200) thìkinh phí đầu tư cơ sở vật chất phải là 912 tỷ đồng.

Với quan điểm muốn duy trì chất lượng cao, quy mô lớn thì phải đầu tư lớn, PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Chính phủ có thể xem xét đến khoản kinhphí hơn 900 tỷ đồng của Đại học Quốc tế về đầu tư phát triển mở rộng quy mô, vớiđiều kiện Đại học Quốc tế phải hoạch định kế hoạch phát triển, định hướng trongchu kỳ 10 năm tới có đạt được các yếu tố như đội ngũ giảng dạy chất lượng quốctế, chương trình đào tạo tiên tiến trong điều kiện chi phí thấp, quản lý nhânlực phát huy được tính sáng tạo, tận dụng và phát huy được sức mạnh của cáctrường liên kết quốc tế./.

Hữu Duyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục