Công bố Quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Công bố Quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Công bố Quyết định số 1936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, với 48/49 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Nguyễn Văn Thọ bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết, cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VI; đồng thời chuẩn bị điều kiện tiền đề tốt nhất, xây dựng chương trình kế hoạch giai đoạn 2020-2025.

[Chuẩn y ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu]

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của ông Nguyễn Văn Thọ trong quá trình công tác đã luôn nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ; được sự ủng hộ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ tiếp tục phát huy trí tuệ, trau dồi tầm nhìn, nâng cao phẩm chất, quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ và nhân dân, lãnh đạo xuất sắc chính quyền, dẫn dắt sự phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu một cách vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1968, quê quán thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu); kết nạp Đảng ngày 6/1/1997; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục