Công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ảnh 1Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trao quyết đinh và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 22/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, ông Trần Hồng Quyết, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 21/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Hiệp; đồng thời bàn giao công việc, nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND hai tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng]

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Hiệp đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời nêu rõ sẽ cố gắng, quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành công việc của ủy ban nhân dân tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Ông Võ Ngọc Hiệp sinh năm 1967, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; Cử nhân ngành Lâm nghiệp; trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp đầu tháng 12/2022.

Ông Võ Ngọc Hiệp là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông đã từng giữ các cương vị như Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục