Công bố website quảng bá về doanh nghiệp Nhật

Hôm nay, 3/11, TTXVN và kênh truyền hình Fuji TV của Nhật Bản chính thức công bố trang web quảng bá các doanh nghiệp Nhật Bản.
Hôm nay, 3/11, Thông tấn xã Việt Nam và kênh truyền hình Fuji TV của Nhật Bản chính thức công bố trang web quảng bá các doanh nghiệp Nhật Bản bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Mục đích của Chương trình "Catch Asia! Look Japan!" (Nhìn sang châu Á! Hướng về Nhật Bản) - do báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam và Fuji TV phối hợp thực hiện - nhằm quảng bá các chiến lược tiên phong và công nghệ tiên tiến của các công ty Nhật Bản cũng như việc chia sẻ thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trang web được công bố chỉ một ngày sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chương trình được khởi xướng và thực hiện với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững ở cả Việt Nam và Nhật Bản.

Tại trang web này, ở địa chỉ www.catchasialookjapan.comwww.congtynhatban.info, hồ sơ về hàng chục doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam hoặc có kế hoạch hoạt động tại Việt Nam, được giới thiệu cùng những tin tức cập nhật về hoạt động sản xuất kinh doanh, những công nghệ mới, chiến lược đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, cũng như các hoạt động xã hội của doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ công bố trang web, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh Nhật Bản lâu nay luôn là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) và quan hệ hợp tác đã phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua.

Thương mại hai chiều Việt Nam-Nhật Bản năm 2010 đã đạt hơn 16 tỷ USD, tăng gần 22% so với năm 2009. Tính đến hết tháng 9/2011, con số này đã đạt 14,9 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam cũng tăng mạnh. Tính đến hết tháng 8/2011, Nhật Bản có 1.572 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 21,78 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây, từ 30/10 đến 2/11, Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản đã được ký kết, trong đó hai bên một lần nữa khẳng định sẽ củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực tăng cường trao đổi và đối thoại; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu; hợp tác khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hợp tác khu vực và quốc tế.

“Bởi vậy, việc chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp của Nhật Bản với sự hợp tác cùng báo điện tử chính thức của TTXVN sẽ giúp độc giả có được nguồn tin đáng tin cậy để hiểu thêm về Nhật Bản, về cơ hội làm ăn với doanh nghiệp Nhật Bản. Điều này sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư,” ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Tổng Giám đốc TTXVN cũng nhận định rằng, sau thảm họa kép động đất-sóng thần xảy hồi tháng 3/2011, Nhật Bản đã chứng tỏ hình ảnh về một đất nước luôn tự đứng dậy và vươn lên mạnh mẽ trên đôi chân của chính mình trong khi giữ đúng cam kết với các đối tác như Việt Nam.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Fuji TV Ryosuke Yokoi phát biểu: “Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam luôn là thị trường đầu tư kinh doanh ổn định, hấp dẫn. Minh chứng cho niềm tin này là con số đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam không ngừng tăng. Những doanh nghiệp được giới thiệu trong ‘Catch Asia! Look Japan!’ là những tên tuổi có bề dày khẳng định thương hiệu với người Việt và đang hào hứng với nhiều kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam.”

Ông cũng bày tỏ, Fuji TV vui mừng được cộng tác với VietnamPlus thuộc TTXVN để tạo nên một kênh thông tin hữu ích đối với doanh nghiệp Nhật Bản cũng như các đối tác Việt Nam, góp phần vào việc tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Ngay trong chiều 3/11, sau khi họp báo công bố trang web này, TTXVN đã phối hợp với Fuji TV tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành của Việt Nam, đại diện các tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam với đại diện gần 40 doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về Văn hóa, Giáo dục và Thanh thiếu niên nhi đồng đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp.

Tham gia buổi gặp mặt còn có các vị thứ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông; các lãnh đạo cao cấp Tổng Cục Du lịch.

Đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Viễn thông Quân đội… cũng đã có mặt tại buổi gặp.

Về phía Nhật Bản, có sự góp mặt của gần 100 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp tên tuổi, từng có bề dày khẳng định thương hiệu trên thương trường quốc tế và cả ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Đào Trọng Thi khẳng định trong bối cảnh quan hệ Nhật-Việt đang ở vào giai đoạn phát triển sâu rộng, việc giới thiệu quảng bá rộng rãi về hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng như có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam nói chung là một việc làm cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho cả hai bên trong quá trình tăng cường quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ông cũng hoan nghênh báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam và kênh truyền hình Nhật Bản Fuji TV đã phối hợp thực hiện "Catch Asia! Look Japan!" và mong đây sẽ là một chương trình hữu ích góp phần vào mục tiêu phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp mặt do TTXVN tổ chức cũng như những trao đổi, tiếp xúc của hai bên trong thời gian tới sẽ giúp cho mối quan hệ đầu tư-thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam luôn luôn dành sự ủng hộ cao cho các công ty Nhật Bản có kế hoạch đầu tư lâu dài tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục