Công trình thủy lợi hoạt động hơn một năm đã "sập"

Công trình thủy lợi mới chỉ đưa vào hoạt động được hơn một năm thì “sập,” vì vậy người và cây ở xã vùng cao Bình Văn lại bị "khát."
Công trình thủy lợi mới chỉ đưa vào hoạt động được hơn một nămthì “sập,” vì vậy ruộng lại thiếu nước sản xuất, dân lại thiếu nước sinh hoạt.

Đây là tình cảnh khốn khổ của người dân xã vùng cao, Bình Văn, của huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), địa phương không có sông, suối nào chảy qua. Để giải quyết nướctưới, nước sinh hoạt cho người dân nơi đây, tỉnh Bắc Kạn đã có dự án làmhệ thống thủy lợi dẫn nước về từ đỉnh Pù Lòn cao trên 300m so vớimặt biển. Nhưng công trình này đã bị hỏngnặng từ năm 2008, sau đó do phản ánh của người dân, của báo chí, côngtrình này đã được tu sửa, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn lại“sập” (theo cách nói của người dân địa phương).

Từ năm 2009 đến nay, cáccánh đồng của xã Bình Văn luôn trong tình trạng thiếu nước, nước sinhhoạt của người dân càng khó khăn hơn.

PhóChủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Văn Nguyễn Đình Hiến cho biết: "Pù Lòn là côngtrình thủy lợi rất quan trọng với xã Bình Văn, bởi nó cung cấp nước chotrên 70% diện tích đất lúa của cả xã, cung cấp nước tưới cho trên 85%diện tích màu và gần 2/3 dân số Bình Văn sử dụng nước sinh hoạt từ côngtrình này."

Lợi ích là vậy nhưng công trìnhchỉ sử dụng được hai vụ đã hỏng, sửa đi, sửa lại mãi cũng chỉ được íthôm lại “sập.”

Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo ông Hiến thì chủ yếu dothi công không đúng với thiết kế, dẫn đến sự không an toàn của hệ thốngđường dẫn bằng ống kim loại.

Công trình này đã được báo chí phản ánhnhiều, trong các lần tiếp xúc cử tri của xã Bình Văn và huyện Chợ Mớicũng đều có phản ánh, nhưng đến nay, công trình này vẫn “chết.”

Tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đánh giá mức độ hư hỏng, đưa ra phương án sửa chữa,nhưng theo người dân địa phương thì họ đã từng sửa chữa theo dạng chắpvá, chỉ được một thời gian ngắn, do áp lực của nước lớn nên các khớp nốicủa đường dẫn lại bị rò rỉ, vỡ, gãy.

Đặc biệt, do đường ống được làmnổi, lại đặt trên nền đất không đồng đều nên chỗ đất yếu sụt lở đườngống bị treo, dẫn đến gãy. Công trình này theo thiết kế ban đầu tất cả hệthống ống dẫn đều phải chôn sâu dưới đất từ 30-40cm, nhưng đơn vị thicông đã không thực hiện đúng với thiết kế, để đường ống nổi nên ngoàiviệc dò rỉ, tự gãy, còn bị vỡ do cây đổ, nước cuốn vào mùa mưa lũ...

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Bình Văn, vụ Xuân năm nay chỉcấy được 3ha lúa, trồng thuốc lá 85ha, 20ha ngô. Nguyên nhân khôngcấy nhiều lúa vì thiếu nước, xã đã chọn cây thuốc lá để thay thế. Tuynhiên việc thiếu nước cũng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cácloại cây trồng. Người dân rất vất vả khi kín nước tưới cho cây trồng.

Về nước sinh hoạt cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Văn NguyễnĐình Toàn cho biết: "Cả xã hiện nay chưa có nước hợp vệ sinh cho ngườidân. Công trình Pù Lòn được thiết kế vừa cung cấp nước cho sản xuất,vừa đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 200/326 hộ dân cả xã... nhưngnay công trình hỏng... dân phải tiếp tục chờ"./.

Nguyễn Trình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất thu phí 6 tuyến đường cao tốc

Đề xuất thu phí 6 tuyến đường cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải về việc thu phí đường bộ 6 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác.