COVID-19: Đức đạt mức tiêm chủng kỷ lục trên 1 triệu mũi trong ngày

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo nước này đã đạt mức tiêm chủng gần 1,1 triệu liều và hiện 25,9% dân số, tương ứng với hơn 21,5 triệu người, đã được tiêm ít nhất một mũi.
COVID-19: Đức đạt mức tiêm chủng kỷ lục trên 1 triệu mũi trong ngày ảnh 1Tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi tại Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Liên bang Đức ngày 29/4 cho biết nước này lần đầu tiên đạt mức tiêm chủng cao kỷ lục khi tiến hành tiêm chủng được trên 1% dân số chỉ trong một ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trên trang Twitter, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo nước này đã đạt mức tiêm chủng gần 1,1 triệu liều trong tổng dân số trên 83 triệu người và hiện 25,9% dân số, tương ứng với hơn 21,5 triệu người, đã được tiêm ít nhất một mũi.

Trong khi đó, theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ đạt gần 7,5%, tương ứng với trên 6,2 triệu dân. Bang Saarland có tỷ lệ tiêm chủng mũi thứ nhất ở mức cao nhất, với 28,7%, trong khi bang Brandenburg với 23,4% đạt tỷ lệ thấp nhất.

Tuy nhiên, Chủ tịch RKI Lothar Wieler thông báo tới nay, Đức mới đạt tỷ lệ tiêm chủng cho hơn 66% tổng số người trên 80 tuổi ở nước này, trong khi với nhóm người trên 70 tuổi mới đạt chủng ngừa cho khoảng 30%.

[Đức ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mang biến thể SARS-CoV-2 từ Ấn Độ]

Hiện Chính phủ Đức đang soạn các quy định đảm bảo một số thuận lợi cho những người đã tiêm chủng đầy đủ và quy định này có thể được đưa ra thảo luận ở cả Quốc hội và Hội đồng Liên bang vào cuối tháng 5 tới.

Theo Bộ trưởng Spahn, nghiên cứu cho thấy nguy cơ lây nhiễm ở những người đã tiêm đủ thấp hơn nhiều so với những người có xét nghiệm âm tính, do vậy, có thể nới lỏng một số quy định như việc cách ly, với các trường hợp đã tiêm đủ.

Trong khi đó, từ tuần tới, bang Bayern sẽ có quy định ứng xử bình đẳng giữa những người đã khỏi bệnh với những người được tiêm đẩy đủ và những người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các trường hợp này sẽ được một số thuận lợi hơn so với những người còn lại, như đi mua bán hay làm/cắt tóc.

Bộ trưởng Spahn cũng cho biết hiện số ca nhiễm mới có giảm, song chưa rõ đây chỉ là tạm thời hay xu hướng ở Đức.

Liên quan chứng nhận tiêm chủng của Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Spahn cho biết chỉ những người được chủng ngừa có thể đánh giá tác dụng mới có thể được nhận chứng nhận tiêm chủng của EU.

Hiện còn phải làm rõ sự liên quan của chứng nhận tiêm chủng với những vaccine đã được Cơ quan Dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) chấp thuận.

Ngoài ra, Đức cũng nhấn mạnh cần phải chấp thuận chứng nhận tiêm chủng trên giấy, bởi nhiều nước chưa có khả năng đảm bảo chứng nhận tiêm chủng bằng kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.