Croatia-Cộng hòa Séc: Gian nan chờ Luka Modric và các đồng đội

Sau thất bại trước đội tuyển Anh ở trận ra quân, đội tuyển Croatia buộc phải thắng hoặc chí ít là trận hòa trước Cộng hòa Séc thì mới có cơ hội đi tiếp tại EURO 2020.
Modric và đồng đội liệu có vượt qua Cộng hòa Séc? (Nguồn: AP)
Modric và đồng đội liệu có vượt qua Cộng hòa Séc? (Nguồn: AP)

Sau loạt trận đầu tiên của bảng D, Croatia và Cộng hòa Séc ở trong 2 trạng thái đối lập. Cộng hòa Séc được tận hưởng niềm vui của chiến thắng trong khi Croatia để thua trong trận đầu tiên.

Trận thua trước đội tuyển Anh là trận đấu mà Croatia đã đánh mất chính mình. Họ không còn là một đội bóng chơi hiệu quả, chắt chiu những cơ hội có được và phụ thuộc quá nhiều vào Luka Modric.

Tuy nhiên, Croatia vẫn còn 2 trận đấu nữa để sửa sai, và họ sẽ có cơ hội làm lại ở trận đấu với Cộng hòa Séc... nhưng điều này sẽ không hề dễ dàng.

Cộng hòa Séc vừa giành chiến thắng trước Scotland, một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Jaroslav Silhavy thi đấu chặt chẽ và giành chiến thắng nhờ vào những khoảnh khắc lóe sáng của Patrik Schick.

[Schick lập siêu phẩm từ giữa sân, Séc khởi đầu hoàn hảo ở EURO 2020]

Siêu phẩm vào lưới Scotland của cầu thủ này không chỉ giúp Cộng hòa Séc có được 3 điểm quý giá, mà còn được kỳ vọng sẽ giúp bản thân cầu thủ này có được sự tự tin khi đối đầu với hàng thủ của Croatia trong trận đấu sắp tới.

Về cơ bản, lối chơi của Cộng hòa Séc sẽ không khác nhiều so với trận ra quân. Đó là lối chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự, tận dụng cơ hội từ những pha không chiến.

Croatia-Cộng hòa Séc: Gian nan chờ Luka Modric và các đồng đội ảnh 1Patrik Schick sẽ lại tỏa sáng khi đối đầu Croatia? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, vấn đề của Croatia phức tạp hơn nhiều. Chất lượng con người của đội bóng này hơn hẳn Cộng hòa Séc, nhưng câu hỏi đặt ra là đoàn quân của ông Zlatko Dalic có áp đặt được lối chơi trước Cộng hòa Séc hay không.

Bên cạnh đó, việc giải bài toán trên hàng công cũng sẽ không hề đơn giản chút nào cho Croatia. Trên lý thuyết, Croatia rất mạnh với 2 cầu thủ tấn công biên là Ante Rebic và Ivan Perisic. Nhưng trong trận gặp đội tuyển Anh, 2 cầu thủ này thi đấu khá mờ nhạt và hầu như không gây ra bất cứ nguy hiểm nào.

Ngoài ra, nếu Cộng hòa Séc chủ động lùi sâu và kèm chặt Modric, rất khó để Croatia triển khai những đợt tấn công trung lộ.

Một thử thách thực sự đang chờ đợi nhà đương kim á quân World Cup. Croatia chắc chắn không muốn thua trong cuộc đối đầu này, vì nếu thua thì cơ hội đi tiếp của đội bóng này là rất ít.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc có đủ sự tự tin để hướng tới mục tiêu ít nhất là có 1 điểm khi gặp Croatia. Nếu có thể giành được ít nhất 1 điểm trước đối thủ, cửa đi tiếp sẽ mở rộng với Cộng hòa Séc.

Một số thông tin đáng chú ý

- Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 18/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Hampden Park (Scotland).
- Croatia đã không thắng trong cả 3 trận gần nhất.
- Tại EURO 2016, Croatia cũng đã bị Cộng hòa Séc cầm chân với tỷ số 2-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục