Củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho Đoàn Thị Hương

Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các luật sư Malaysia để củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho Đoàn Thị Hương.
Củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho Đoàn Thị Hương ảnh 1Nghi phạm Đoàn Thị Hương (giữa, trái) được áp giải tới tòa án ở Sepang, Malaysia ngày 30/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 12/10, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.

Thông tin về việc bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việc xét xử hiện nay chưa kết thúc, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các luật sư Malaysia để củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho Đoàn Thị Hương".

Trước đó, sáng 9/10, Đoàn Thị Hương cùng nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam - người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được đưa đến Cục hóa chất Malaysia tại bang Selangor.

Theo New Straits Times, hai nghi phạm mặc áo chống đạn được đưa đến Cục hóa chất vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) trong các xe cảnh sát đặc biệt. Vào lúc 10 giờ, tại Phòng thí nghiệm của Cục này, Tòa án sẽ tiến hành thủ tục xét xử kín, không có sự tham dự của báo giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục