Cựu Thủ tướng Tiệp Khắc Lubomir Strougal qua đời ở tuổi 98

Ông Lubomir Strougal là nhà lãnh đạo nổi tiếng khi từng làm Thủ tướng Tiệp Khắc trong gần 19 năm và đệ đơn từ chức vào tháng 10/1988, chỉ hơn 1 năm trước khi Liên bang Tiệp Khắc tan rã.
Cựu Thủ tướng Tiệp Khắc Lubomir Strougal qua đời ở tuổi 98 ảnh 1Ông Lubomir Strougal hồi năm 2022. (Nguồn: Profimedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, cựu Thủ tướng Chính phủ Tiệp Khắc (trước đây) Lubomir Strougal đã qua đời ngày 6/2, hưởng thọ 98 tuổi.

Ông Strougal là nhà lãnh đạo nổi tiếng khi từng làm Thủ tướng Tiệp Khắc trong gần 19 năm, từ tháng 1/1970 cho đến khi ông đệ đơn từ chức vào tháng 10/1988, chỉ hơn 1 năm trước khi Liên bang Tiệp Khắc tan rã và tách ra thành hai quốc gia độc lập là Cộng hòa Séc và Slovakia như ngày nay.

Sau khi từ chức, ông Strougal cũng rút lui khỏi chính trường, không tiếp tục tham gia các đảng phái chính trị tại Tiệp Khắc và sau đó là Cộng hòa Séc, quê hương và cũng là nơi ông sinh sống cho đến những năm tháng cuối đời.

Trước đó, ông Strougal cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng khác trong Chính phủ Tiệp Khắc như Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng.

Trong suốt sự nghiệp chính trị, ông được đánh giá là một chính trị gia thực tế và có học thức, đồng thời cũng rất hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.