Cựu Thủ tướng Yingluck phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ phải đối mặt với cáo buộc phạm tội tham nhũng hình sự tại Tòa án tối cao liên quan.
Cựu Thủ tướng Yingluck phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng ảnh 1 Bà Yingluck Shinawatra tới tòa nhà Quốc hội ngày 22/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 23/1, người đứng đầu cơ quan điều tra thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan Surasak Threerattrakul cho biết cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra sẽ phải đối mặt với cáo buộc phạm tội tham nhũng hình sự tại Tòa án tối cao liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi khi bà còn tại nhiệm.

Như vậy, bà Yingluck có nguy cơ phải nhận án tù tới 10 năm.

Ông Surasak cho biết: "Văn phòng Tổng chưởng lý đã cân nhắc các nhân chứng và bằng chứng do nhóm công tác đệ trình với toàn bộ nhân chứng và bằng chứng của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia trình lên, và chúng tôi nhất trí rằng vụ kiện này cho thấy một cáo buộc phạm tội hình sự chống lại bà Yingluck"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục