Đại học Mỹ ra mắt ứng dụng xét nghiệm và hỗ trợ chống COVID-19

Đại học Stanford (Mỹ) đã cho ra mắt ứng dụng giúp ưu tiên sàng lọc, xét nghiệm và cung cấp thông tin mới về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho lực lượng y tế, cứu hộ và cảnh sát địa phương.
Đại học Mỹ ra mắt ứng dụng xét nghiệm và hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Mercury News))

Với sự hỗ trợ của hãng công nghệ Apple, Đại học Stanford (Mỹ) đã cho ra mắt ứng dụng giúp ưu tiên sàng lọc, xét nghiệm và cung cấp thông tin mới về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho lực lượng y tế, cứu hộ và cảnh sát địa phương.

Trong thông báo ngày 8/4, Đại học Stanford cho biết ứng dụng mới có tên gọi là First Responder COVID-19 Guide, được thiết kế để giúp các lực lượng phản ứng ở tuyến đầu có thể sàng lọc các triệu chứng, đặt lịch xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Stanford nếu cần thiết. Trung tâm này hiện đang bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ưu tiên tại các hạt Santa Clara và San Mateo, nơi có khoảng 8.000 nhân viên đang hoạt động trong các lực lượng này.

[Mỹ phản ánh đại dịch COVID-19 trên phim truyền hình]

Trưởng khoa Y của Đại học Stanford Robert Harrington khẳng định các nhà nghiên cứu của trường này là những người đầu tiên tại Mỹ đã nghiên cứu, phát triển và triển khai các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 riêng. Đại học Stanford hy vọng với ứng dụng mới, ngôi trường này có thể hỗ trợ thêm cho những nhân viên đang bận rộn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cũng như giảm bớt gánh nặng, giúp họ có thể truy cập nguồn thông tin chính xác về COVID-19.

Mục đích của việc thiết lập ứng dụng là đảm bảo các lực lượng tuyến đầu này có thể nhanh chóng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, trong khi làm việc trong các điều kiện an toàn nhất có thể. Đại học Stanford hy vọng có thể mở rộng việc xét nghiệm ưu tiên cho các nhân viên cung cấp dịch vụ thiết yếu ở tuyến đầu, như thu ngân tại các tiệm tạp hóa, nhân viên dịch vụ công, cũng như hỗ trợ cho các nhân viên phản ứng nhanh tại các hạt khác.

Trung tâm Y tế Stanford đã bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 từ đầu tháng Ba với khả năng xét nghiệm cho 2.500 bệnh nhân/ngày. Hiện đã có 6 địa điểm cung cấp dịch như vậy, bao gồm cả sân trường của Đại học Stanford với sức chứa tới 10 hàng xe ô tô. Ước tính hơn 3.000 bệnh nhân đã được xét nghiệm qua các cơ sở này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).