Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 65, ông Joseph Deiss, khẳng địnhtinh thần hợp tác và xây dựng đã thắng thế trong suốt ba tháng thảo luận căngthẳng và đầy thách thức về hàng loạt vấn đề toàn cầu, từ xóa đói giảm nghèo,quyền con người đến giải trừ quân bị và phát triển bền vững.
Ngoài việc thông qua hàng trăm nghị quyết về các vấn đề toàn cầu, sự kiệnnổi bật trong ba tháng làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 là âmhưởng mạnh mẽ của sự đồng thuận, khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốctrong quản trị toàn cầu.
Những cam kết mới đạt được tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kiểm điểmtiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) có ý nghĩa quantrọng để đạt được các MDG đúng thời hạn vào năm 2015.
Ông Deiss cũng đánh giá cao việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua cácnghị quyết về các nỗ lực toàn cầu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bàingoại; về ngân sách đảm bảo hoạt động trong năm 2011 của 29 phái bộ chính trịđặc biệt của Liên hợp quốc trên khắp thế giới; về hoạt động của Tổ chức Phụ nữLiên hợp quốc nhằm đảm bảo bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trên toàncầu.
Ông Deiss hoan nghênh sáng kiến của Đại hội đồng Liên hợp quốc dựng đàitưởng niệm di sản của chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương trongkhuôn viên trụ sở chính của Liên hợp quốc ở thành phố New York.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 kêu gọi các nước thành viênLiên hợp quốc tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác và xây dựng của các cuộc thảoluận năm 2010 cùng với quyết tâm chuẩn bị cho các công việc của Đại hội đồngtrong năm 2011./.