Đại sứ Hàn Quốc: Triều Tiên muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je đã bác bỏ quan điểm cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang quay lại thế đối đầu sau nhiều tháng có các hoạt động ngoại giao.
Đại sứ Hàn Quốc: Triều Tiên muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ở Singapore ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je ngày 30/8 cho biết Triều Tiên vẫn quyết tâm duy trì đà đối thoại với Mỹ, mặc dù gần đây có sự trục trặc.

Phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Cho Yoon-je đã bác bỏ quan điểm cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang quay lại thế đối đầu sau nhiều tháng có các hoạt động ngoại giao.

[Mỹ nêu điều kiện ký tuyên bố kết thúc chiến tranh với Tiều Tiên]

Ông nhấn mạnh: "Ý định của Triều Tiên duy trì đà đối thoại là điều chắc chắn."

Ông Cho Yoon-je cũng đề cập tới “nhiều đồn đoán” xuất phát từ những tin tức trên các phương tiện truyền thông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo với lý do thiếu "tiến triển" trong các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục