Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania làm từ thiện tại làng trẻ em mồ côi

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp cùng Đại sứ quán Cuba tại Tanzania tổ chức hoạt động từ thiện tại Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human Dreams.
Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania làm từ thiện tại làng trẻ em mồ côi ảnh 1Các bác sỹ Cuba khám cho trẻ em tại Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human DreamsTabainia. (Ảnh: Đình Lượng/TTXVN)

Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp cùng Đại sứ quán Cuba tại Tanzania tổ chức hoạt động từ thiện tại Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human Dreams.

Đoàn bác sỹ và y tá Cuba do Phu nhân Đại sứ Cuba Meylin Suarez và trưởng đoàn bác sỹ Cuba tại Tanzania Juan Miguel Arias dẫn đầu đã thăm khám cho các cháu đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại làng trẻ em.

Đoàn đã trao đổi với các nhân viên, y tá, nhà vật lý trị liệu, giáo viên của làng từ thiện về các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho các cháu trong các trường hợp khẩn cấp; hướng dẫn các nhân viên của làng từ thiện sử dụng các dụng cụ và thiết bị y tế.

Đại sứ quán Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tanzania do Phu nhân Đại sứ Việt Nam Đinh Hải Yến dẫn đầu cùng đại diện doanh nghiệp Nguyen Photo Studio đã trao tặng các phần quà thiết thực để hỗ trợ Làng trẻ em mồ côi, tàn tật Human Dreams chăm sóc các cháu.

[Cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania hòa chung niềm vui Xuân mới]

Nhân dịp này, Công ty Viettel Tanzania đã trao tặng cho Làng trẻ em 4 tấm pin năng lượng Mặt Trời phục vụ cho sinh hoạt của làng từ thiện.

Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human Dreams là một tổ chức phi chính phủ, do cô Nicole Irene Mtawa, quốc tịch Đức, cùng chồng người Tanzania lập ra năm 2015, nằm ở ngoại ô thành phố Dar es Salaam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania làm từ thiện tại làng trẻ em mồ côi ảnh 2Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Đinh Hải Yến cùng đại diện Công ty Halotel trao quà từ thiện tại Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human Dreams. (Ảnh: Đình Lượng/TTXVN)

Làng gồm 5 nhà nuôi trẻ (mỗi nhà có thể nuôi dưỡng 6 trẻ em); một trung tâm phục hồi chức năng với phòng chức năng đặc biệt, phòng mô phỏng và phòng y tế; một số nhà cho nhân viên và các sân chơi trẻ em.

Nhân viên của làng tự trồng rau, nuôi bò, gà phục vụ nhu cầu nội bộ; tự cung cấp điện và nước nhờ vào hệ thống pin năng lượng Mặt Trời.

Hiện làng đang nuôi dưỡng và chăm sóc 19 cháu mồ côi tàn tật trong độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi.

Chuyến thăm từ thiện Làng trẻ em mồ côi tàn tật Human Dreams của Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Cuba tại Tanzania là hoạt động chung của hai Đại sứ quán anh em, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba và Việt Nam-Tanzania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục