Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, Đại sứ Robyn Mudie đạt nhiều thành công trên các cương vị mới và trên bất kỳ cương vị nào cũng luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt ảnh 1Các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 24/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Robyn Mudie đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Robyn Mudie trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Australia đã hỗ trợ Việt Nam hơn 22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và Bộ Quốc phòng Australia cũng cam kết hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam một số trang thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 trị giá 1,5 triệu dolar Australia.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, nhất là việc giúp vận chuyển các Bệnh viện đã chiến cấp 2 sang Phái bộ tại Nam Sudan. Những chuyến bay này không chỉ giúp Việt Nam triển khai lực lượng một cách nhanh chóng, an toàn mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Australia trong lĩnh vực này.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn được triển khai theo kế hoạch. Hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao thông qua điện đàm trực tuyến giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đối thoại Chính sách quốc phòng trực tuyến cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, trao đổi kỹ năng Lục quân...

[Việt Nam-Australia thúc đẩy hợp tác về công nghệ và thương mại]

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, về phương hướng hợp tác thời gian tới, bên cạnh duy trì hiệu quả các nội dung hợp tác sẵn có, hai Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác trên lĩnh vực tiềm năng như: An ninh mạng, thương mại quân sự, trao đổi nghiên cứu quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo-cứu trợ thảm họa... 2023 là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, hai bên sẽ có nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, Đại sứ Robyn Mudie sẽ đạt nhiều thành công trên các cương vị mới tiếp theo và trên bất kỳ cương vị nào cũng luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia nói chung cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Robyn Mudie cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; đồng thời khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng và đặc biệt là những hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục