Đắk Lắk xử lý nghiêm giáo viên đánh học sinh trong giờ học

Vụ việc xảy ra vào sáng 6/10, khi cô An Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B trường Tiểu học Nguyễn Du dùng thước đánh vào chân của em Đ. khiến chân em bị bầm tím.
Đắk Lắk xử lý nghiêm giáo viên đánh học sinh trong giờ học ảnh 1Trường Tiểu học Nguyễn Du tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ một học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị đánh trong giờ học Toán, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết, sáng 13/10 phòng đã làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Theo báo cáo của nhà trường, vụ việc xảy ra vào sáng 6/10, trong lúc cô An Thị Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B) đang dạy Toán thì em T.B.T.Đ. không có đồ dùng học tập, không làm bài.

Lúc này cô Thanh đã dùng thước đánh vào chân của em Đ. khiến chân em bị bầm tím. Việc này gây bức xúc cho bố mẹ em Đ. nói riêng và phụ huynh lớp 3B nói chung, cũng như tập thể Hội đồng sư phạm của trường.

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, Trường Tiểu học Nguyễn Du không báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương cũng như Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh]

Hai đơn vị này chỉ nắm được thông tin khi một phụ huynh bức xúc đăng tải thông tin và hình ảnh vụ việc lên Facebook vào chiều 12/10.

Ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, sự việc đúng như báo cáo của nhà trường. Cô giáo An Thị Thanh đánh học sinh trong giờ học đã vi phạm Điều lệ Trường Tiểu học Nguyễn Du cũng như đạo đức nhà giáo.

Tại buổi làm việc với nhà trường vào sáng 13/10 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phê bình nhà trường và sẽ có văn bản chỉ đạo kiểm điểm đối với Hiệu trưởng do chậm báo cáo vụ việc với cấp trên.

Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ có ý kiến về việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý hành vi vi phạm trên. Đồng thời, căn cứ vào Điều 21 của Nghị định 138/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lập biên bản vi phạm của giáo viên và sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của vụ việc mà giáo viên vi phạm sẽ chịu hình phạt bổ sung như tạm đình chỉ công tác từ 1 đến 6 tháng.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của em T.B.T.Đ. ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, tình hình sức khỏe và tâm lý của em T.B.T.Đ. đã ổn định và em đã đi học tiếp.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường và giáo viên vi phạm đã đưa học sinh đi khám, đồng thời nói lời xin lỗi em Đ. và bố mẹ học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.