Đan Mạch "tháo ngòi" căng thẳng tại Copenhagen

Đan Mạch đã "tháo ngòi" căng thẳng của hội nghị chống biến đổi khí hậu, khi bỏ công bố dự thảo thỏa thuận mới do nước này soạn thảo.
Trong một nỗ lực nhằm "tháo ngòi" bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Hộinghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày17/12, Đan Mạch đã từ bỏ ý định công bố các dự thảo thỏa thuận mới do nước nàysoạn thảo.

Văn kiện này trước đó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước đangphát triển vì cho rằng chúng quá ưu ái các nước phát triển.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết các nhà đàm phán tham dựHội nghị Copenhagen sẽ chỉ cân nhắc những văn bản do các nhóm làm việc của Liênhợp quốc chuẩn bị, trong đó đề cập những yếu tố có thể đạt được trong một thỏathuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto.

Sau khi khẳng định sẽ không có văn bản nào thay thế những văn bản của Liênhợp quốc, ông Rasmussen nhấn mạnh hội nghị đang ở giai đoạn quyết định, các nướcđã nhất trí cách thức tiếp tục hội nghị, vì vậy tất cả các bên tham gia cần tỏrõ thiện chí để có thể đạt được thỏa thuận mong muốn.

Sau khi Đan Mạch từ bỏ dự thảo thỏa thuận mới, các đại biểu tham dự hộinghị đã nhất chí với đề xuất của nước này là chia các cuộc đàm phán theo haihướng. Hướng thứ nhất tập trung vào những cam kết cắt giảm khí thải nhiều hơnnữa vào năm 2020 của các nước phát triển, ngoại trừ Mỹ. Hướng còn lại là xem xétcách thức buộc tất cả các nước phải cùng chia sẻ trách nhiệm ngăn chặn biến đổikhí hậu.

Nhằm thổi luồng gió mát vào không khí căng thẳng của hội nghị, Ngoạitrưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày tuyên bố Mỹ sẵn sàng cùng các nước đóng gópcho quỹ dài hạn trị giá 100 tỷ USD mỗi năm của Liên hợp quốc đến năm 2020 để hỗtrợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tất cảcác quỹ chống biến đổi khí hậu của Mỹ đều phụ thuộc vào việc Hội nghị Copenhagencó đạt được thỏa thuận hay không.

Mỹ trước đó cam kết tham gia quỹ "Khởi động nhanh" trị giá 10 tỷ USD/nămgiúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu trong 3 năm tới. Ngoại trưởngClinton cũng nhắc lại yêu cầu của Mỹ kiểm chứng các cam kết cắt giảm khí thảicủa các nước đang phát triển, một lập trường gây bế tắc trong các cuộc đàm phántại hội nghị Copenhagen.

Tối 16/12, không khí hội nghị nóng lên khi nhiều nước đang phát triển chỉtrích tài liệu do Đan Mạch soạn thảo "không đếm xỉa" đến những đề xuất mà cácnhóm làm việc đưa ra trong hai năm chuẩn bị cho hội nghị vừa qua.

Nhóm G-77 (gồm hơn 130 nước đang phát triển và Trung Quốc) cảnh báo khôngchấp nhận thỏa thuận dự thảo không phải do các nhóm làm việc của Liên hợp quốcđề xuất. Một đại diện đoàn Trung Quốc cho rằng dự thảo thỏa thuận mới của ĐanMạch thể hiện cách làm việc không minh bạch và xem thường nỗ lực chuẩn bị củacác nhóm làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.