Dành 127 triệu USD để phục hồi Hổ trên toàn cầu

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về hổ, chính phủ 13 nước đã thống nhất 127 triệu USD để sử dụng cho Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu.
Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã Thế giới (WWF) tại Việt Nam ngày 26/11 cho hay, kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh về Hổ tại Nga, chính phủ 13 nước đã thống nhất sẽ dành 127 triệu USD cho Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu.

Dưới sự chủ tọa của thủ tướng Nga Vladimir Putin, nhiều kế hoạch quan trọng liên quan tới kế hoạch tài chính cho Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu cũng đã được các quốc gia thông qua.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng đồng ý hỗ trợ một số chính phủ các khoản vay lớn, và Quỹ Môi trường Toàn cầu cam kết tài trợ không hoàn lại hàng triệu USD cho chương trình.

Tại Hội nghị, WWF đã cam kết sử dụng 50 triệu USD trong năm năm tới cho công tác bảo tồn hổ, và đặt mục tiêu nâng con số đó lên 85 triệu USD.

Chương trình Phục hồi Hổ Toàn cầu được xây dựng bởi các quốc gia có hổ ngoài tự nhiên trong hơn một năm qua. Tổ chức bảo tồn toàn cầu này cũng công bố kế hoạch hỗ trợ các chính phủ có cam kết cứu loài hổ khỏi bờ tuyệt chủng.   

Phần lớn chi phí khởi động Chương trình Phục hồi – do các quốc gia có hổ đề xuất, ấy từ nguồn ngân sách của chính các quốc gia đó, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Môi trường Toàn cầu và từ các tổ chức bảo tồn hoạt động tại các quốc gia đó như WWF.

Tháng 12 năm 2011 tới đây, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục gặp mặt để tổng kết các hoạt động bảo tồn hổ. Ước tính chương trình cần thêm khoảng 350 triệu USD từ cộng đồng quốc tế để triển khai hoạt động./.

Thiên Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục