Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva ngày 9/3, đây là lần đầu tiên Belgradevà Pristina tiến hành đàm phán trực tiếp kể từ khi tỉnh ly khai Kosovo tuyên bốđộc lập vào đầu năm 2008.
Hai bên lạc quan sắp tới có thể tìm được giải pháp cụ thể cho một số vấnđề liên quan đến viễn thông, giao thông hàng không và cư trú.
Ngoài các vấn đề về quan hệ song phương cũng như cuộc sống người Serbiatại Kosovo, hai bên còn bàn triển vọng khu vực Balkan liên kết với EU và quy chếcủa Kosovo.
Tuy nhiên, quan chức Serbia cho biết hai bên đã tranh cãi gay gắt và vẫngiữ lập trường khác biệt về vấn đề liên quan đến chủ quyền của Kosovo.
Lần đầu tiên các đại diện Serbia và Kosovo gặp nhau trên bàn đàm phán vàonăm 2007 sau khi cuộc đàm phán về quy chế Kosovo do EU, Mỹ và Nga làm trunggian, thất bại.
Sau khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào đầu năm 2008, hai bên đãchấm dứt mọi sự tiếp xúc song phương. Cơ hội để Belgrade và Pristina nối lại đàmphán hé mở sau khi ngày 9/9/2010, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ nghịquyết chung về Kosovo của Serbia và EU.
Kosovo là tỉnh miền Nam của Serbia và đã đơn phương tuyên bố độc lập năm2008. Nga và Trung Quốc cùng với sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới đều chorằng hành động đơn phương của Kosovo sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, mở đường cho lànsóng ly khai trên thế giới.
Serbia hiện vẫn coi Kosovo là một tỉnh của nước này và tuyên bố sẽ kiêntrì chính sách đấu tranh hòa bình, chính trị, ngoại giao để bảo vệ chủ quyền vàtoàn vẹn lãnh thổ của nước mình./.