Đất ven sông Hồng ở Hà Nam bị xói lở mạnh

Khu vực đất bãi sông Hồng tại các xã Phú Phúc, Nhân Thịnh, Nhân Đạo... thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang bị xói lở mạnh.
Trong vài tháng trở lại đây, khu vực đất bãi sông Hồng tại các xã Phú Phúc, Nhân Thịnh, Nhân Đạo... thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang bị xói lở mạnh, khiến người dân địa phương rất lo lắng.

Nơi bị xói lở mạnh nhất nằm trên địa bàn xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân với 2,5km bị sạt lở mạnh trong tổng chiều dài trên 4km đê chạy qua xã.

Ông Lê Văn Bột, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Phúc cho biết, hai năm trở lại đây, hàng chục ha đất canh tác màu mỡ của người dân ven bờ đã bị đổ sụp xuống sông, kéo theo đó là các công trình an sinh xã hội bị đe dọa nghiêm trọng.

Mỗi năm xã bị mất khoảng 3ha đất nông nghiệp do sạt lở, diện tích đất trên người dân chủ yếu trồng lạc, hoa, đay...

Theo bản đồ địa chính của xã, mặt bằng đất nông nghiệp tại các khu vực sạt lở trên đã bị ăn lấn vào sâu từ 30-50m so với diện tích ban đầu. Nghiêm trọng hơn là việc lở đất còn ăn sát vào công trình nước sạch (đầu tư xây dựng trên 5 tỷ đồng) và chân đê bối, bến đò ngang của xã.

Theo ông Bột, nguyên nhân sạt lở là do phía đê của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình làm kè kiên cố, vươn ra sông làm cho dòng bị chảy thay đổi, nước từ thượng nguồn đổ về xoáy và thúc mạnh vào phía đê của Hà Nam.

Xã Phú Phúc hiện có gần 2.500 hộ dân thì khoảng 50% số hộ sống và canh tác ngoài đê. Đặc biệt có 70 hộ dân thuộc xóm 1 và 2 sống trong vùng nguy hiểm dễ xói lở đất. Vết lở đã tạo ra nhiều hố sâu ăn vào bờ, khiến nhiều hộ dân phải di dời sâu vào trong để canh tác.

Hiện tại, chính quyền xã chưa có bất cứ báo cáo nào bằng văn bản lên chính quyền các cấp để đánh giá về hiện trạng xói lở tại các khu vực trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục