Để Phú Quốc tiếp tục là điểm đến an toàn cho du khách

Du khách quốc tế vẫn chọn đảo Phú Quốc làm điểm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới.
Du thuyền và ca nô phục vụ khách du lịch khi đến với Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Du thuyền và ca nô phục vụ khách du lịch khi đến với Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 13/3, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, cho biết hiện tại trên Đảo Ngọc có 8.572 du khách Nga, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Australia, Hà Lan, Mỹ…

Như vậy, du khách quốc tế vẫn chọn đảo Phú Quốc làm điểm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới.

Do địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh nên trên đảo chưa có trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận. Mặt khác, cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, môi trường sinh thái Phú Quốc khá lý tưởng, thời tiết tốt, biển êm, nắng ấm… tạo tâm lý yên tâm đối với du khách. Ngoài ra, nhiều khách sạn đẳng cấp cao, hiện đại được đầu tư xây dựng, đáp ứng được nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng.

Trong hơn hai tháng đầu năm 2020, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón hơn 383.350 du khách đến tham quan, du lịch, bằng 12,8% kế hoạch của năm, giảm 35,6% so với cùng kỳ; tuy nhiên lượng khách quốc tế đạt tới 195.313 người, bằng 19,5% kế hoạch của năm, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019.

[Giảm giá tới 80%: Cơ hội vàng cho du lịch nội địa hậu COVID-19]

Huyện đảo Phú Quốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh, quy trình phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Huyện thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) khảo sát xây dựng phương án thực hiện cách ly tập trung, khám sàng lọc, điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Quốc và Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính khi cần thiết.

Huyện đã chi ngân sách gần 8 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị, cải tạo, sửa chữa doanh trại quân đội để dự phòng làm Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính. Bên cạnh đó, có hai doanh nghiệp tài trợ 100 giường bệnh, một máy xét nghiệm với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực hiện tại huyện đảo Phú Quốc hiện có khả năng tiếp nhận, cách ly y tế 200 người, trong đó riêng Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính có thể cách ly tập trung 100 người. Ngoài ra, huyện đảo cũng xây dựng phương án dự phòng tiếp nhận cách ly thêm khoảng 800 người.

Để đảo Phú Quốc tiếp tục là điểm đến an toàn cho khách du lịch trong nước và quốc tế, ngoài việc tập trung triển khai hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, Phú Quốc tăng cường tuyên truyền sâu rộng đối với người dân trên đảo và du khách, nhất là tại các cầu cảng ra-vào Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các điểm và khu du lịch trọng điểm, tập trung nhiều du khách về nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những biện pháp tự bảo vệ và chống lây nhiễm dịch COVID-19 cho cộng đồng.

Cùng với đó, ngành du lịch Phú Quốc nỗ lực kích cầu, nhất là chuẩn bị phương án tốt nhất có thể để thu hút du khách khi dịch COVID-19 giảm hoặc có dấu hiệu ổn định.

Trước mắt, huyện Phú Quốc phối hợp với Sở Du lịch Kiên Giang cùng các ngành, đơn vị, doanh nghiệp du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn nhất trên đảo Phú Quốc để kích cầu du lịch vào "đảo Ngọc."

Qua đó, huyện thiết kế xây dựng chương trình tour, tuyến an toàn, hấp dẫn để quảng bá thu hút khách du lịch cho Phú Quốc và các khu điểm du lịch trọng điểm của các tỉnh, thành phố tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các khu du lịch trọng điểm trên đảo Phú Quốc thường xuyên thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh phòng bệnh. các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm du lịch để kích cầu, thu hút khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục