Đêm 11/4, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 tại nhiều vùng biển

Đêm 11/4, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.
Đêm 11/4, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 tại nhiều vùng biển ảnh 1Tàu thuyền neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc nên đêm 11/4, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông của Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Dự báo các khu vực đêm 11/4 và ngày 12/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, trung du ngày có mưa rào, dông rải rác,  trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế  có mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối, đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục