Đêm 15/8, nhiều khu vực mưa dông cục bộ, đề phòng nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/8, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đêm 15/8, nhiều khu vực mưa dông cục bộ, đề phòng nguy cơ lũ quét ảnh 1Nhiều khu vực mưa dông cục bộ. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/8, mưa dông tiếp tục duy trì khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm. Từ ngày 16/8, mưa giảm dần.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Trên biển, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo đêm 15, ngày 16/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5; từ ngày 16/8 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Độ cao sóng từ 1,5-2,5m.

Cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông.

[Mưa dông tiếp tục xuất hiện ở một số nơi khu vực Bắc Bộ]

Dự báo các khu vực đêm 15, ngày 16/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục