Dịch COVID-19: Iran ghi nhận số ca tử vong trên 100 người trong ngày

Bộ Y tế Iran thông báo thêm 107 ca tử vong do bệnh COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua. Lần gần đây, Iran ghi nhận số ca tử vong ở mức 3 chữ số là vào ngày 13/4 vừa qua với 111 ca.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari thông báo thêm 107 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca COVID-19 không qua khỏi tại đây lên 8.837 ca.

Đây là lần đầu tiên trong 2 tháng qua Iran thông báo hơn 100 ca tử vong mới trong một ngày. Lần gần đây, Iran ghi nhận số ca tử vong ở mức 3 chữ số là vào ngày 13/4 vừa qua với 111 ca.

[Một số quốc gia Đông Nam Á vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mới]

Bà Lari cũng thông báo Iran ghi nhận thêm 2.472 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 187.427 ca. Trong khi đó, hơn 148.000 người đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Iran, điểm nóng về dịch COVID-19 tại Trung Đông, đã nỗ lực khống chế dịch bệnh kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên tại thành phố Qom hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên từ tháng 4, nước Cộng hòa Hồi giáo này dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế hoạt động nhằm giảm áp lực đối với nền kinh tế vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Những số liệu chính thức cho thấy các ca mắc mới có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 5.

Dịch COVID-19: Iran ghi nhận số ca tử vong trên 100 người trong ngày ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 2/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 13/6 cho rằng nguyên nhân khiến số ca mắc mới trong ngày tăng là do nhiều công dân không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội được triển khai để hạn chế virus SARS-CoV-2 lây lan.

Cùng ngày 14/6, Bộ Y tế Bangladesh cho biết nước này ghi nhận thêm 3.141 ca mắc và 32 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Theo đó, tổng số ca mắc tại nước này tăng lên 87.520 ca, trong đó có 1.171 ca tử vong.

Cũng trong 24 giờ qua, thêm 903 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số người bình phục lên 18.730 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục