Điểm khác biệt lớn nhất của Sách trắng Thống nhất năm 2023

Điểm khác biệt lớn nhất trong Sách trắng Thống nhất năm 2023 của chính quyền Yoon Suk Yeol là sử dụng cụm từ "Phi hạt nhân hóa Triều Tiên" thay cho cụm từ "Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên."
Điểm khác biệt lớn nhất của Sách trắng Thống nhất năm 2023 ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung bới binh sĩ Mỹ và Anh tại Pohang, Hàn Quốc, ngày 22/3/2023. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc (MOU) ngày 14/4 đã phát hành "Sách trắng Thống nhất năm 2023," với độ dày 290 trang.

Đây cũng là Sách trắng Thống nhất đầu tiên của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Sách trắng Thống nhất năm 2023 trình bày cụ thể các chính sách thống nhất hai miền, chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, trong đó có đề xuất lộ trình "phi hạt nhân hóa Triều Tiên" của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Điểm khác biệt lớn nhất trong Sách trắng Thống nhất năm 2023 của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol là sử dụng cụm từ "Phi hạt nhân hóa Triều Tiên" thay cho cụm từ "Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên" từ trước tới nay.

[Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Sách trắng Thống nhất năm 2023 nêu rõ kể từ sau khi chính phủ đương nhiệm ra mắt, bài toán trọng tâm trong chính sách thống nhất và chính sách với Triều Tiên đã trở nên đa dạng hơn: từ phi hạt nhân hóa cho tới bình thường hóa quan hệ liên Triều và chuẩn bị cho tương lai thống nhất.

MOU dự kiến phát hành tổng cộng 10.000 quyển Sách trắng Thống nhất năm 2023 để phát cho các cơ quan và chuyên gia ở lĩnh vực liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục