Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã kêu gọi tiếp tục hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi ông tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên được phóng thử tại tỉnh Nam Hamgyong ngày 22/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 6/4, Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã kêu gọi tiếp tục hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi ông tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết trong cuộc họp cấp ngoại trưởng được tổ chức tại Bỉ, ông Lee đã cam kết tăng cường hợp tác với NATO trước một số thách thức toàn cầu.

[Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông]

Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với Ukraine để giúp nước này chống lại Nga, bày tỏ chính phủ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo bổ sung cho Kiev.

Ngoài ra, ông Lee cũng tham dự cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và đại diện từ các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thảo luận về các cách thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa các bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục