Diễn biến quá trình tìm 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Theo lực lượng cứu hộ, khoảng 2 triệu m3 đất đá đã đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ.
Diễn biến quá trình tìm 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị ảnh 1Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nỗ lực tìm kiếm những cán bộ, chiến sỹ đang bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Thi thể cuối cùng trong số 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 bị vùi lấp do núi lở ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị rạng sáng 18/10, đã được tìm thấy lúc 14 giờ 35 ngày 19/10.

Một số diễn biến chính của quá trình tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sỹ: 

Ngày 18/10/2020: 

Vào khoảng 1 giờ 25 phút sáng 18/10, một quả núi bất ngờ sạt lở do bị lũ ống, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, thuộc Quân Khu IV ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - nơi 27 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng tại chỗ của Đoàn 337 đã cứu được 5 người, còn 22 người bị vùi lấp.

Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chủ trì cuộc họp khẩn và thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp.

- 8 giờ 30 phút, tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất là đồng chí Lê Cao Cường.

- 9 giờ 45 phút, tìm thấy thêm 2 thi thể là đồng chí Lê Hải Đức và Lê Văn Quế.

- 13 giờ 15 phút, tìm thấy thêm 5 thi thể, gồm các đồng chí: Nguyễn Cảnh Trung, Lê Đức Thiện, Nguyễn Cao Cường, Trần Văn Toàn, Cao Văn Thắng.

- 14 giờ 20 phút, tìm thấy thêm 2 thi thể của đồng chí Phạm Ngọc Quyết và Trần Quốc Dũng.

- 14 giờ 45 phút, tìm thêm 1 thi thể của đồng chí Nguyễn Văn Thu.

- 15 giờ 13 phút, tìm thêm 1 thi thể của đồng chí Phùng Thanh Tùng.

Lúc này, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công binh, cùng chó nghiệp vụ được huy động tiếp cận hiện trường để vừa hỗ trợ cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, vừa ứng cứu cho những hộ dân trong khu vực bị chia cắt do sạt lở.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ.

Hai trực thăng đã sẵn sàng ở Đà Nẵng chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

- Đến 16 giờ 30 phút, mọi khâu chuẩn bị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ trong vụ sạt lở đất được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất.

- 16 giờ 45, tìm thấy thêm 2 thi thể.

- Đến 21 giờ, do mưa to và trời tối nên công tác tìm kiếm cứu nạn tạm dừng.

- Hết ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337.

[Toàn cảnh quá trình tìm kiếm 22 thi thể bị vùi lấp tại Quảng Trị]

Ngày 19/10/2020:

- Rạng sáng 19/10, sau nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã thông xe tạm thời đường vào điểm sạt lở ở thôn Cợp để xe cứu thương và xe làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường.

- 7 giờ 30 phút, các xe cứu thương đã vào hiện trường vụ sạt lở đất để đưa 14 thi thể các cán bộ, chiến sỹ được tìm thấy trong ngày 18/10 về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- 9 giờ 30 phút, tìm thấy thêm 2 thi thể. Các đơn vị vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để tìm kiếm những cán bộ, chiến sỹ còn bị vùi lấp trong thời gian sớm nhất.

- 12 giờ 10 phút, tìm thấy thêm 2 thi thể.

- 13 giờ, tìm thấy thêm 1 thi thể.

- 13 giờ 20 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu vết của một số thi thể, nhưng việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn, nhà cửa bị xô đẩy che lấp.

- 14 giờ 35 phút, thi thể cuối cùng trong số 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp do lở núi được tìm thấy.

Theo lực lượng cứu hộ, khoảng 2 triệu m3 đất đá đã đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, có nơi đất đá vùi lấp sâu gần 10m.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337:

1. Lê Văn Quế - sỹ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.

2. Lê Hải Đức - sỹ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Phùng Thanh Tùng - sỹ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

4. Phạm Ngọc Quyết - sỹ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

5. Nguyễn Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

6. Nguyễn Cảnh Trung - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

7. Nguyễn Văn Thu - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

8. Lê Đức Thiện - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa.

9. Trần Văn Toàn - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

10. Trần Quốc Dũng - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

11. Bùi Đình Toản - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

12. Ngô Bá Văn - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

13. Lê Hương Trà - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

14. Lê Cao Cường - Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.

15. Lê Tuấn Anh - chiến sỹ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.

16. Nguyễn Anh Duy - chiến sỹ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An.

17. Phạm Văn Thái - chiến sỹ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình.

18. Lê Sỹ Phiêu - chiến sỹ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh.

19. Cao Văn Thắng - chiến sỹ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh.

20. Hồ Văn Nguyên - chiến sỹ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị.

21. Lê Thế Linh - chiến sỹ. Quê quán: phường 5, Đông Hà, Quảng Trị.

22. Nguyễn Quang Sơn - chiến sỹ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục