Định hướng nghề qua chương trình "Một quốc gia-Một trường học"

Chương trình "Một quốc gia-Một trường học" nhằm giúp học sinh Việt Nam giao lưu, tìm hiểu định hướng nghề với thí sinh dự Kỳ thi tay nghề ASEAN.
Định hướng nghề qua chương trình "Một quốc gia-Một trường học" ảnh 1Kiểm tra công tác luyện thi tay nghề ASEAN. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014, ngày 22/10, chương trình “Một quốc gia - Một trường học” đã diễn ra tại 10 trường Trung học cơ sở tại Hà Nội.

Các thí sinh của 10 quốc gia tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 đã đến tham quan, giao lưu, định hướng nghề nghiệp tại các trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Ngô Sỹ Liên, Lê Quý Đôn, Cầu Giấy, Giảng Võ, Ngọc Lâm, Nguyễn Siêu, Chu Văn An, Ngô Gia Tự, Việt Nam-Algeria.

Theo thông lệ quốc tế, các Kỳ thi Tay nghề ASEAN có rất nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động bắt buộc là chương trình "Một quốc gia-Một trường học". Chương trình nhằm tạo cơ hội cho học sinh nước chủ nhà giao lưu với thí sinh các nước tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 về văn hóa, lối sống; tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp trong tương lai tại chính trường học của các em. Đồng thời, đây cũng là dịp để thí sinh các nước tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam.

Trong bối cảnh học nghề hiện nay chưa được xã hội quan tâm, Ban tổ chức Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 mong muốn thông qua buổi giao lưu, các em học sinh trung học cơ sở, cũng như toàn xã hội sẽ thay đổi quan niệm, nhận thức về học nghề.

Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Việt Nam-Algeria Bùi Thu Hương cho biết: "Dạy chữ, dạy người, dạy nghề" là mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo, bởi vậy nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối 8 và 9 học nghề nấu ăn và tổ chức các buổi học hướng nghiệp cho các em.

Mỗi học kỳ, các em sẽ được học 5 tiết hướng nghiệp, trong đó học kỳ 1, các em được học về tất cả các nghề; học kỳ 2 nhà trường tổ chức cho các em đi tham quan, học hỏi tại các làng nghề truyền thống, các công ty để định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Buổi giao lưu giúp các em hiểu được việc hướng nghiệp là hết sức quan trọng, các em có thể tùy theo học lực của mình lựa chọn công việc, hướng đến việc học nghề để có nghề nghiệp vững chắc, bảo đảm cuộc sống.

Em Đào Linh Chi, lớp 8A trường Trung học cơ sở Việt Nam-Algeria chia sẻ hiện nay, nhiều người suy nghĩ học nghề rất khó xin việc nhưng qua buổi giao lưu với các thí sinh dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10, em đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Linh cho rằng học nghề phải bắt nguồn từ niềm đam mê, yêu thích môn nào thì cần theo đến cùng. Những nghề như nấu ăn, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ... rất thiết thực, phục vụ cho cuộc sống người dân, giúp đất nước phát triển hơn.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-29/10, thu hút gần 300 thí sinh dự thi từ 10 quốc gia thành viên. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam đăng cai sự kiện quan trọng của lĩnh vực dạy nghề khu vực.

Mục đích của kỳ thi là nhằm định hướng cho lao động trẻ trong nước và khu vực làm chủ được chuyên môn với kỹ năng đỉnh cao theo nhu cầu của ngành sản xuất, mang lại cho họ giá trị đích thực trong sự nghiệp, cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục