Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ sẽ mưa và rét

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-20 độ C.
Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ sẽ mưa và rét ảnh 1Bắc Bộ có mưa và rét. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 9/1, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ từ đêm 10/1; từ ngày 11/1 đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Từ đêm 10/1, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Trong đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ gần sáng 11/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ ngày 11/1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

[Không khí lạnh tăng cường yếu, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhẹ]

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 9 và ngày 10/1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi 11-14 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất  17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Bắc có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng Thanh Hóa 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục