Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân tiếp tục tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và thông tin đối ngoại trên biển đạt hiệu quả thiết thực.
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân ảnh 1Kiểm tra chào cờ, duyệt đội ngũ, thông báo thời sự tuần khối cơ quan tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 18/8, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Vùng 4 Hải quân.

Tham dự đón tiếp đoàn về phía Vùng 4 có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Tư lệnh, Lữ đoàn 162, Chi đội Kiểm ngư số 4.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng đã báo cáo khái quát tình hình biển, đảo hiện nay; đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Ngoại giao đối với các đơn vị tàu Hải quân Vùng 4 trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước trong thời gian qua.

Đánh giá cao những kết quả và thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã đạt được, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ những thông tin cơ bản về tình hình chính trị, xã hội của đất nước thời gian qua

Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh trên các vùng biển của đất nước; quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại quân sự, quốc phòng; thường xuyên tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và thông tin đối ngoại trên biển đạt hiệu quả thiết thực; khẳng định niềm tin của Đảng, nhân dân cả nước, của bạn bè quốc tế về sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc thông qua các hoạt động đối ngoại quốc phòng có sự hiện diện của Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện.

Dịp này, đoàn công tác Bộ Ngoại giao đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ tàu 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 và cán bộ, nhân viên tàu KN490 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4.

[Vùng 2 Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển]

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân.

Cùng đến thăm có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng đã giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng 4 Hải quân; thông tin với Đoàn công tác một số nội dung về tình hình biển, đảo hiện nay.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng cho rằng, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long thực sự là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách và tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân luôn đoàn kết một lòng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ngày đêm bám tàu, bám biển, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật hiện đại; tích cực giúp đỡ nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sỹ, sự chung sức hướng về biển đảo của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ cả nước, Vùng 4 Hải quân sẽ luôn vững tay lái, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục