Đoàn Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu, Sóc Trăng

Đoàn công tác của Quốc hội chúc các hòa thượng cùng đồng bào, phật tử đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nâng cao ý thức phòng dịch, thích ứng với "bình thường mới."
Đoàn Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu, Sóc Trăng ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm chúc Tết Khmer tại chùa Som Rong, thành phố Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 4/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 tại hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Tại Bạc Liêu, Đoàn đã thăm, tặng quà tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, chùa Đìa Muồn, chùa Cù Lao và các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer cùng nhiều gia đình chính sách là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Tại những nơi đến, thay mặt Đoàn công tác, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và chúc các vị cùng đồng bào, phật tử đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc; tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, linh hoạt, thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin những kết quả đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Qua đó, đã tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

[Chủ tịch MTTQ chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây]

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội mong muốn đồng bào Khmer, các phật tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền và vận động người dân, phật tử chăm lo sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đây là nguồn động viên, tạo động lực để người Khmer nhìn nhận và thấy rõ hơn sự chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ngày càng toàn diện hơn.

Đoàn Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu, Sóc Trăng ảnh 2Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm chúc Tết Khmer tại chùa Som Rong, thành phố Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tóm tắt những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng… giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế.

Nhờ đó, kinh tế của các vùng có đông đồng bào Khmer của cả nước cũng như Bạc Liêu có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer được nâng lên.

Dịp này, thay mặt Đoàn, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng tỉnh Bạc Liêu 100 triệu đồng để chăm lo, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 đồng bào Khmer khó khăn.

Bạc Liêu hiện có gần 17.000 hộ Khmer với trên 73.600 người, chiếm hơn 7,5% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer sinh sống tập trung ở thành phố Bạc Liêu và một số xã, thị trấn thuộc các huyện: Vĩnh Lợi, Hồng Dân…

Tại Sóc Trăng, chiều 4/4, Đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại chùa SomRong, phường 5, thành phố Sóc Trăng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe và bình an đến các sư sãi tại chùa Som Rong; đồng thời mong rằng, thời gian tới, Ban quản trị cũng như Trụ trì chùa tiếp tục vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng gắn bó.

Thay mặt sư sãi chùa Som Rong, Thượng tọa Lý Đức, Trụ trì chùa cho biết, thời gian qua, chùa Som Rong nói riêng và các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn Sóc Trăng nói chung đã đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chung tay giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn của đại dịch với nhiều hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện; từ đó, thắt chặt thêm mối quan hệ và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được tổ chức thành công./.

Đoàn Quốc hội thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu, Sóc Trăng ảnh 3Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao biểu trưng 100 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu để chăm lo, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 cho đồng bào Khmer khó khăn tại Bạc Liêu. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục