Đoàn Thị Hương không nhận tội giết người nghi là Kim Jong-nam

Tại tòa án Malaysia, hai nữ bị cáo không nhận tội sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đoàn Thị Hương không nhận tội giết người nghi là Kim Jong-nam ảnh 1Nghi phạm Đoàn Thị Hương (giữa, trái) được áp giải tới tòa án ở Sepang, Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 2/10, tại phiên xét xử ở Tòa Thượng Thẩm Sham Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hai nữ bị cáo đã không nhận tội sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai nữ bị cáo trên gồm Siti Aisyah - công dân Indonesia, 25 tuổi, và Đoàn Thị Hương - người Việt Nam, 29 tuổi.

[Tiếp tục phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương vào ngày 2/10 tại Malaysia]

Hai đối tượng này đã bị bắt vài ngày sau khi xảy ra vụ giết ông Kim Chol hồi tháng 3 năm nay. Họ bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX làm công cụ giết người. Cả hai sẽ phải đối mặt với mức án tử hình nếu bị tuyên có tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục