Cuộc khảo sát được Phòng Thương mại Mỹ tại Singapore tiến hành từ ngày10/5 đến ngày 10/6 với lãnh đạo của 475 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại 10nước thành viên ASEAN cho thấy 79% số doanh nghiệp cho biết hoạt động thương mạivà đầu tư của họ tại ASEAN trong hai năm vừa qua tăng và 91% nhận định rằng hoạtđộng này sẽ tiếp tục tăng trong 5 năm tới.
Có tới 73% doanh nghiệp nói rằng trong hai năm tới, các thị trường ASEANsẽ đóng vai trò quan trọng hơn đối với doanh thu trên toàn thế giới của họ.
Đại đa số các doanh nghiệp, 84%, hy vọng là lợi nhuận của họ tại các nước ASEAN sẽtăng trong năm nay và năm sau và 61% số doanh nghiệp cho biết họ có kế hoạchphát triển lực lượng lao động tại các nước ASEAN trong thời gian tới.
Được hỏi về ảnh hưởng của hội nhập kinh tế trong khu vực, đa số các nhàlãnh đạo doanh nghiệp Mỹ (54%) cho biết công ty của họ đã lên kế hoạch liên quantới mục tiêu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).
Có tới 68% doanh nghiệp cho rằngHiệp định Khung về Dịch vụ đóng vai trò quantrọng đối với kế hoạch đầu tư của họ vào khu vực ASEAN và 56% cho rằng Hiệp địnhThương mại Hàng hóa quan trọng.
Về hai hiệp định tự do thương mại lớn mà các nước ASEAN đang đàm phán -Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàndiện Khu vực (RCEP) - các doanh nghiệp Mỹ tham gia cuộc khảo sát cho rằng TPP sẽcó ảnh hưởng lớn hơn tới hoạt động đầu tư của họ trong tương lai.
Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy trong số 10 nước thành viên ASEAN,Singapore vẫn là địa chỉ làm ăn hấp dẫn nhất vì rất ít doanh nghiệp phàn nàn vềtình trạng tham nhũng ở nước này và nhiều doanh nghiệp đánh giá hạ tầng cơ sở vàhệ thống pháp luật của “Đảo quốc Sư tử” là tuyệt vời.
Tuy nhiên, vẫn còn một sốthách thức trong hoạt động kinh doanh tại Singapore, đó là chi phí lao động, giáthuê nhà ở và văn phòng cao hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực.
So với cuộc khảo sát tương tự tiến hành 5 năm trước, Philippines đạt đượcnhiều tiến bộ nhất vì nước này giành được sự đánh giá cao của nhiều lãnh đạodoanh nghiệp Mỹ đối với hầu hết các chỉ số đưa ra tại cuộc khảo sát.
Có tới 87%số doanh nghiệp hài lòng với nguồn nhân lực được đào tạo của Philippines, 74%với chi phí lao động thấp, 62% với hệ thống chính trị ổn định, và 56% với giáthuê nhà ở và thuê văn phòng. Các doanh nghiệp cho rằng tham nhũng, cơ sở hạtầng thiếu và hệ thống thuế chưa hoàn chỉnh vẫn là những điểm yếu của nướcnày./.