Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

Ngày 22/4, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thuộc nhóm hạ tầng và tài chính ngân hàng đã đến thành phố Cần Thơ tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ ảnh 1Toàn cảnh thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 22/4, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thuộc nhóm hạ tầng và tài chính ngân hàng đã đến thành phố Cần Thơ tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: chuyến thăm và làm việc của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Cần Thơ đã mở ra cơ hội hợp tác giữa địa phương và các doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư là nông nghiệp sau thu hoạch, chế biến thủy hải sản, y tế, giáo dục, lắp ráp máy nông nghiệp, hạ tầng giao thông.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hiện thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, có 6 dự án tiêu biểu được thành phố giới thiệu, mời gọi đầu tư là dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Ô Môn, khu công nghệ thông tin tập trung, nhà máy sản xuất động cơ và lắp ráp máy nông nghiệp, nhà máy chế biến, đóng gói trái cây xuất khẩu, trung tâm nghề cá, dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường sông Hậu.

Khi đầu tư vào các dự án này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 1 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Đến thời điểm phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ tính ở mức 20% lợi nhuận thu được. Doanh nghiệp cũng được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê lại đất tại các tổ chức tín dụng Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài.

Ông Kohei Watanabe, Trưởng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, cho biết đầu tư vào Cần Thơ là một phần trong chương trình xúc tiến đầu tư vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch Cần Thơ, hiện Nhật Bản có 13 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động sản xuất ôtô, máy tính, dụng cụ thể thao, điện tử dân dụng tại Cần Thơ với trị giá 9,1 triệu USD. Năm 2013, Cần Thơ đã xuất khẩu nông sản, dệt may sang Nhật trị giá 155 triệu USD, nhập hàng hóa từ Nhật trị giá 29,5 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.