Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư công nghệ thông tin vào Nhật Bản

FPT đã có bước phát triển vững chắc tại Nhật Bản với việc vừa khai trương cơ sở thứ 5 là Trung tâm nghiên cứu-phát triển đặt ở tỉnh Okinawa.
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư công nghệ thông tin vào Nhật Bản ảnh 1Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm nghiên cứu-phát triển của FPT (FPTOkinawa R&D) tại Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Điều này đã tạo ra một thị trường công nghệ thông tin lớn và tiềm năng nhất trên thế giới.

Nắm bắt xu hướng trên, một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam là Tập đoàn FPT đã sớm thâm nhập vào thị trường này và mở cơ sở đầu tiên vào năm 2005.

Đến nay, FPT đã có bước phát triển vững chắc tại Nhật Bản với việc vừa khai trương cơ sở thứ 5 là Trung tâm nghiên cứu - phát triển (FPT Okinawa R&D) đặt ở tỉnh Okinawa.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết FPT Okinawa R&D không chỉ là trung tâm (nearshore, offshore) sử dụng cả nguồn lực trong nước và nước ngoài mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) các công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data....; FPT Okinawa R&D cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT.

[Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm Công ty FPT Nhật Bản]

Ông Trương Gia Bình nhấn mạnh có 3 lý do chọn tỉnh Okinawa để thành lập trung tâm nghiên cứu-phát triển của FPT là: những quy định về bảo mật trong pháp luật Nhật Bản không cho mang máy móc dùng cho phát triển hệ thống ra nước ngoài vì vậy FPT Okinawa R&D sẽ thực hiện chức năng này, chính quyền tỉnh Okinawa có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin và Okinawa là địa điểm gần nhất từ Việt Nam sang Nhật Bản, thực phẩm, khí hậu văn hóa có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Okinawa Takeshi Onaga đã bày tỏ vui mừng khi Okinawa được FPT chọn làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời cho biết luôn chào đón và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

FPT Okinawa R&D sẽ có khoảng 30 nhân viên trong năm đầu thành lập và dự kiến tăng quy mô lên 500 nhân viên vào năm 2020. FPT R&D Okinawa bắt đầu hoạt động từ tháng 7 với mục tiêu hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm và dịch vụ.

Ngoài việc thành lập FPT Okinawa R&D, FPT cũng đang xem xét mở trường đại học tại Okinawa để đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin chất lượng cao. Chủ trương này đang được chính quyền Okinawa khuyến khích, cam kết hỗ trợ về hạ tầng và tài chính.

Trường đại học FPT tại Okinawa dự kiến sẽ có chương trình đào tạo 4 năm, trong đó 3 năm học tại trường và 1 năm cuối sẽ thực hành công việc tại các doanh nghiệp.

Thành công của FPT tại Nhật Bản là cơ sở quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước tích cực đầu tư ra thị trường nước ngoài.

Bên cạnh việc đem lại giá trị kinh tế, theo Giám đốc FPT Japan (FPT Nhật Bản) Trần Đăng Hòa “trong 1 đồng ngoại tệ thu về còn kèm theo 5 đồng trí thức, đó là kinh nghiệm quản trị, kiến thức về mô hình kinh doanh, công nghệ.” Đây là những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần.

Với việc thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Okinawa, FPT Japan hiện có 5 cơ sở tại Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Okinawa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.