Doanh nhân Việt kiều Anh ủng hộ 1 tỷ đồng giúp Việt Nam chống COVID-19

Chủ tịch tập đoàn New World Fashon Group (trụ sở tại London) đồng thời là Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Anh, ông Phạm Minh Nam đã đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ nước nhà phòng chống COVID-19.
Doanh nhân Phạm Minh Nam (người thứ hai từ trái sang) trao tặng ủng hộ 1 tỷ đồng cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. (Ảnh: Diễm Quỳnh-Tuấn Anh/Vietnam+)
Doanh nhân Phạm Minh Nam (người thứ hai từ trái sang) trao tặng ủng hộ 1 tỷ đồng cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. (Ảnh: Diễm Quỳnh-Tuấn Anh/Vietnam+)

Chiều 26/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã diễn ra lễ trao khoản đóng góp 1 tỷ đồng của doanh nhân Việt kiều Phạm Minh Nam, nhằm ủng hộ nước nhà phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, Chủ tịch tập đoàn New World Fashon Group (trụ sở tại London) đồng thời là Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Anh, ông Phạm Minh Nam, khẳng định đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Với tư cách là một doanh nhân, ông muốn đóng góp một phần nhỏ với cộng động và đây cũng là trách nhiệm của kiều bào đối với Tổ quốc. Ông Phạm Minh Nam nhấn mạnh: "Nếu như mình có điều kiện, tôi thấy mình cần phải làm những việc này khi đất nước đang gặp khó khăn."

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An cũng chia sẻ, cập nhật những thông tin mới nhất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Đại sứ cho biết Việt Nam đã huy động tất cả các lực lượng vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, đặc biệt phát huy sự tham gia tích cực của nhân dân.

Đại sứ khẳng định sự đúng đắn trong nguyên tắc, chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh, khẳng định sức mạnh toàn dân góp phần giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch trong thời gian qua.

Đại sứ Trần Ngọc An đã cám ơn tấm lòng, sự giúp đỡ chia sẻ kịp thời của doanh nhân Phạm Minh Nam đối với đất nước trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục