Đổi mới thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc

Theo đại biểu K’so Phước, trong xóa đói giảm nghèo, phát huy được nội lực của đồng bào các dân tộc thiểu số là yếu tố quyết định.
Làm thế nào để nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số là nội dung đạibiểu K’so Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hộitrao đổi với phóng viên bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo đại biểu K’so Phước, trong công tác xóa đói giảm nghèo, sự giúp đỡ của Nhànước là rất quan trọng nhưng phát huy được nội lực của đồng bào các dân tộcthiểu số là yếu tố quyết định.

Tuy đất nước còn nghèo, nhưng hằng năm Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồnlực để tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xét về hiệu quả, có nhữngsự thay đổi rõ rệt, nhưng so với mức phát triển chung của cả nước thì vẫn cònkhoảng cách rất xa. Vấn đề là làm sao rút ngắn được thời gian và tạo điều kiệncho vùng khó khăn có thể tiếp cận gần hơn nữa mức trung bình của cả nước.

Đại biểu K’so Phước đề xuất cần đổi mới xây dựng chính sách và đổi mới cách thứcthực hiện chính sách, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, rà soát lại đểtránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực.

Trong quá trình phát triển, sẽ xuất hiện những vấn đề mới đòi hỏi Đảng và Nhànước có sự điều chỉnh về chính sách cho phù hợp. Tuy nhiên, phải quán triệt cácquan điểm lớn, các vấn đề có tính nguyên tắc về công tác dân tộc được thể hiệntrong Nghị quyết 7 của Ban chấp hành Trung ương (khóa IX), đó là tư tưởng chỉđạo xuyên suốt.

Đại biểu cho rằng, cách thức tổ chức thực hiện ở từng vùng không nên giống nhau,không cào bằng một mẫu số chung là dân tộc thiểu số, mà đối với mỗi vùng, mỗidân tộc cần mức độ ưu tiên khác nhau. Đây là vấn đề cần được cụ thể hóa hơntrong nhiệm kỳ này, có như vậy mới khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải,làm lãng phí nguồn lực của Nhà nước và của cả nhân dân. Cũng cần khắc phục tâmlý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số trong côngcuộc xoá đói giảm nghèo.

Đề xuất giải pháp đột phá, theo đại biểu K’so Phước, trên từng lĩnh vực cụ thểsẽ có những khâu đột phá riêng. Trên lĩnh vực nâng cao dân trí, bước đột pháphải là giáo dục phổ thông, đó là "cửa" đi ra đầu tiên để tiếp cận tri thức khoahọc.

Về thu hút đầu tư, thông thương hàng hóa, vấn đề đột phá là xây dựng cơ sở hạtầng giao thông, đất nông nghiệp, thủy lợi. Đối với công tác cán bộ phải có đầutàu đó chính là đội ngũ cán bộ. Hiện nay điểm yếu chính là vấn đề cán bộ, phảikiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, cụ thểlà cán bộ người dân tộc thiểu số./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống kế hoạch, luyện tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức hiệp đồng với lực lượng ở các điểm bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Chánh Liêm, xã Xuân An). (Nguồn: Báo Gia Lai)

Gia Lai: Sẵn sàng mọi nguồn lực cho ngày bầu cử

Toàn tỉnh Gia Lai có 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu; 142 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 85 đại biểu.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Tây Ninh tại hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Xây "cầu nối" niềm tin giữa nhân dân và Quốc hội

Các ứng cử viên thực hiện tốt những nội dung đã cam kết; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và cơ quan thẩm quyền.

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân.