Đội tuyển Anh bất bình với quy định cầu thủ bị cách ly vì COVID-19

HLV Southgate bất bình với việc Mason Mount và Ben Chilwell phải cách ly trong khi các cầu thủ Scotland thường tiếp xúc với Billy Gilmour vẫn ra sân bình thường trong trận gặp Croatia.
Đội tuyển Anh bất bình với quy định cầu thủ bị cách ly vì COVID-19 ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận gặp Cộng hòa Séc, đội tuyển Anh không có sự phục vụ của hai cầu thủ chủ chốt là Mason Mount và Ben Chilwell.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu hai cầu thủ này phải cách ly 10 ngày do có tiếp xúc gần với chân sút Billy Gilmour của đội tuyển Scotland - người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh bày tỏ sự bất bình với quyết định trên do hai học trò của ông phải cách ly trong khi các cầu thủ Scotland thường tiếp xúc với Billy Gilmour vẫn ra sân bình thường trong trận gặp Croatia.

[Hai cầu thủ đội tuyển Anh phải cách ly khẩn cấp vì COVID-19]

Huấn luyện viên Southgate cho biết “Mount và Chilwell vô cùng thất vọng khi bỏ lỡ các trận đấu. Đó là một tình huống kỳ lạ, đầy mâu thuẫn. Thành thật mà nói, tôi không hiểu điều đó chút nào vì các đội di chuyển trên xe buýt, máy bay, ở chung trong không gian kín nhiều giờ trong khi hai cầu thủ của tôi chỉ tiếp xúc một lúc ở môi trường bên ngoài. Tôi thực sự không hiểu.”

Dẫu vậy, huấn luyện viên đội tuyển Anh cho biết họ sẽ tiếp tục tuân theo tất cả các phương thức phòng chống COVID-19 cũng như xét nghiệm của UEFA.

Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo Sterling trở thành người hùng của Tam sư với pha lập công duy nhất giúp đội nhà đánh bại Cộng hòa Séc 1-0. Anh có thể sẽ gặp một trong ba đối thủ là Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha tại vòng 1/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục